Tuyên Quang kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm

Theo ông Hoàng Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang, trước tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang tăng cường kiểm tra, kiểm soát, góp phần ổn định thị trường.

Từ nay đến cuối năm 2016 và Tết Đinh Dậu 2017, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm về vận chuyển và kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, kém chất lượng. Kiểm soát chặt việc tuân thủ quy định về giá đối với một số mặt hàng bình ổn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuyên Quang kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm ảnh 1

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang kiểm tra một cửa hàng kinh doanh bánh kẹo tại TP Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Đồng thời, không để tình trạng tăng giá hàng hóa đột biến, bất hợp lý gây ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng của nhân dân dịp cuối năm 2016 và Tết Đinh Dậu 2017. Đoàn kiểm tra liên ngành kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia tiếp tay hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm và các quy định khác của pháp luật về kinh doanh thương mại.

Thời gian qua, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền quy định của pháp luật về hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các huyện, thành phố. Đến thời điểm này đã có trên 96% cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết không kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn.

Trong 9 tháng năm 2016, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tuyên Quang phát hiện xử lý hơn 1000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 14,6 tỷ đồng.

Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.