Tuyên Quang khôi phục các hoạt động sau mưa lũ

Cùng với việc khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả thiệt hại sau mưa lũ, tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã, siêu thị, trung tâm thương mại, thương nhân phân phối hàng hóa trên địa bàn nhanh chóng tổ chức lại hoạt động kinh doanh cung ứng hàng hóa. Đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
Chú thích ảnh
Người dân phường Tân Quang dọn dẹp bùn đất để sớm trở lại cuộc sống bình thường. Ảnh minh họa: Quang Cường/TTXVN

Cơ quan chức năng sẽ giám sát chặt chẽ việc bán hàng trong hệ thống phân phối nhằm ngăn chặn tình trạng đại lý "găm" hàng, nâng giá hoặc đầu cơ gây "sốt" giá. Đồng thời, có phương án điều tiết nguồn hàng đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Các cửa hàng xăng dầu bị ảnh hưởng bởi mưa bão, ngập lụt thực hiện khắc phục, sửa chữa để sớm trở lại hoạt động. Đối với các cửa hàng xăng dầu không bị ảnh hưởng, tỉnh yêu cầu xây dựng phương án đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong trường hợp có sự gia tăng đột biến về sản lượng.

Đối với các nhà máy thủy điện, tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Tuyên Quang; kiểm tra toàn bộ khu vực lòng hồ, hạ du hồ chứa; vận hành điều tiết hồ chứa chủ động, khoa học; thông tin kịp thời đến cơ quan chức năng của địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương để kịp thời chỉ đạo trong các trường hợp khẩn cấp.

Sở Công Thương kiểm tra, đôn đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang nhanh chóng  khắc phục sự cố hệ thống lưới điện đảm bảo an toàn để cung cấp điện trở lại cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân; xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, dự phòng nhiên liệu, vật tư để sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố có thể xảy ra tiếp theo đối với hệ thống lưới điện... 

Theo ông Hoàng Anh Cương - Giám đốc Sở Công Thương Tuyên Quang, đơn vị đã yêu cầu các thương nhân phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị, Ban quản lý các chợ, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tăng cường khai thác, dự trữ lượng hàng hóa tăng thêm, nhất là những hàng hóa thiết yếu nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho người dân.

Cùng đó, phối hợp với các đơn vị, địa phương giám sát chặt chẽ việc bán hàng trong hệ thống phân phối, ngăn chặn tình trạng đại lý găm hàng, nâng giá hoặc đầu cơ tăng giá; xây dựng kế hoạch điều tiết nguồn hàng bảo đảm cung ứng đầy đủ cho từng đại lý phân phối và từng khu vực dân cư, ưu tiên những địa phương, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do mưa bão, ngập lụt.

Trong trường hợp cần thiết, Sở Công Thương bố trí nhân lực sẵn sàng hỗ trợ, vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân tại khu vực bị chia cắt, vùng sâu, vùng xa...

Hoàng Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.