Tuyên Quang khẩn trương ứng phó mưa lũ, bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) trong 2 ngày 29 và 30/9 đã gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, sạt lở đất nghiêm trọng. Hàng trăm ngôi nhà, diện tích hoa màu, công trình dân sinh bị hư hại; nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.
Chú thích ảnh
Mực nước trên sông Lô là 21,24m dao động dưới báo động 1. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

Trước tình hình phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai biện pháp khẩn cấp, đặt mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú, mưa lớn đã làm sạt lở một phần sườn núi, đất đá tràn xuống khu dân cư, vùi lấp ngôi nhà của anh Vàng Chá Sò. Vụ việc khiến 4 người trong gia đình mất tích. Ngay sau khi nhận thông tin, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng Cảnh sát cơ động cùng Công an xã Lũng Cú có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền, bộ đội biên phòng và dân quân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Cùng đó, cấp ủy, chính quyền địa phương và cùng lực lượng Công an xã đã khẩn cấp di dời 10 hộ dân với 60 nhân khẩu trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Tuyên Quang, bất chấp trời mưa tầm tã, đất đá tiếp tục sạt trượt, các cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực từng giờ, từng phút để cứu hộ, cứu nạn. Hiện, các lực lượng đang tiếp tục túc trực tại hiện trường, tìm kiếm những nạn nhân mất tích do sạt lở đất; cắm biển cảnh báo, theo dõi diễn biến mưa lũ và sẵn sàng ứng phó nếu tình huống xấu tiếp tục xảy ra. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tự ý quay lại khu vực sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Tại xã Chiêm Hóa, mưa bão gây nguy cơ sạt lở và ngập lụt diện rộng, buộc 290 hộ dân phải di chuyển tránh lũ. UBND xã Chiêm Hóa chỉ đạo các thôn rà soát, thống kê thiệt hại, khuyến cáo người dân không tự ý quay lại vùng nguy hiểm. Lực lượng công an xã phối hợp cùng dân quân lập chốt, cấm người và phương tiện qua cầu Chiêm Hóa từ thời điểm 12h ngày 30/9 cho đến khi có thông báo trở lại.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, tính đến tối ngày 30/9, mưa lũ khiến giao thông của tỉnh Tuyên Quang bị nhiều thiệt hại. Về đường quốc lộ, có 2 vị trí ngập, sạt lở, ách tắc giao thông, khối lượng sạt lở đất, đá hàng trăm m3. Thiệt hại về đường giao thông địa phương với 66 vị trí ngập, sạt lở, ách tắc; chiều dài sạt lở, hư hỏng là 3.637m; khối lượng sạt lở đất, đá là 7.060 m3; có 2 cây cầu, 1 cống qua đường bị hư hỏng. Toàn tỉnh có 18 công trình thuỷ lợi, 1 công trình nước sạch bị hư hỏng; 9.503m kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng.

Cùng với đó là 28 cột điện bị đổ, gãy. Hàng tram hộ dân bị ngập, ảnh hưởng do mưa lũ; trong đó, có 9 nhà bị sập hoàn toàn; 9 điểm trường ngập sâu; trên 1.000 ha lúa, ngô, hoa màu bị thiệt hại. Mực nước sông Lô, sông Gâm dâng cao từ 3-7m, nhiều khu vực trũng thấp ven sông ngập sâu từ 3-5 m, có nơi trên 7 m.

Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) và việc hồ thủy điện Tuyên Quang đã mở 8 cửa xả đáy, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các địa phương phải "chủ động kịch bản ứng phó cao nhất, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ"; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản. Các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tổ chức di dời dân khỏi vùng nguy cơ cao; bố trí 100% lực lượng canh gác, kiểm soát các điểm sạt lở, ngập sâu; tuyệt đối ngăn chặn người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Các địa phương không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.