Tuyên Quang khắc phục thiệt hại do dông lốc kèm mưa đá

Đêm ngày 2 và sáng 3/5, tỉnh Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-40 mm, có nơi như: xã Thái Hòa 44 mm, Hùng Mỹ (xã Tân Mỹ) 43mm, Bình Phú (xã Yên Lập) 42 mm… Đặc biệt, tại xã Phú Lương xuất hiện dông lốc kèm theo mưa đá với cường độ mạnh khiến 8 người bị thương.
Chú thích ảnh
Một nhà dân ở xã Phú Lương bị hư hại do dông lốc kèm mưa đá gây ra. Ảnh: TTXVN phát

Dông lốc kèm mưa đá cũng làm 26 nhà dân bị tốc mái (xã Phú Lương 22 nhà, xã Sơn Thủy 4 nhà), trường Tiểu học Đại Phú và trường THCS Đại Phú bị tốc mái (xã Phú Lương). Ngoài ra, dông lốc kèm mưa đá đã gây thiệt hại 112 ha lúa, hơn 41 ha ngô và hoa màu, 6,5 ha cây lâm nghiệp và làm đổ gãy 7 cột điện...

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đề nghị UBND các xã, phường hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lớn bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân; sử dụng nguồn dự phòng ngân sách được phân cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức thực hiện khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, UBND các xã, phường báo cáo sở, ban, ngành chuyên môn, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ.

Chú thích ảnh
Trụ sở UBND xã Phú Lương bị hư hại do dông lốc kèm mưa đá gây ra. Ảnh: TTXVN phát

Đồng thời, UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin dự báo, cảnh báo về công tác phòng chống thiên tai đến người dân nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và xử lý thông tin kịp thời. Khi phát sinh các tình huống, thực hiện tốt phương án đã xây dựng với phương châm "4 tại chỗ" để xử lý trước mắt; cập nhật số liệu thiệt hại và báo cáo nhanh

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; đồng gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.