Tuyên Quang đồng loạt triển khai các giải pháp phòng, chống ngập lụt

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa lớn tại nhiều địa phương của tỉnh Tuyên Quang, sáng 7/10, các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Miện và sông Lô gồm: Sông Miện 5, Sông Miện 6 và Thuận Hòa Hà Giang đồng loạt thông báo xả lũ điều tiết hồ chứa. Lưu lượng xả của các nhà máy dự kiến từ 395 đến 1.000 m³/giây, bắt đầu từ 11 giờ đến 15 giờ 30 cùng ngày cho đến khi kết thúc lũ.
Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập úng một số tuyến phố ở phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

Việc xả lũ được thực hiện qua các cửa van và tổ máy phát điện nhằm đảm bảo an toàn công trình. Các đơn vị vận hành đề nghị chính quyền địa phương, người dân vùng hạ du theo dõi, chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn người và tài sản.

Do mưa to nên giao thông trên các tuyến chính từ Trung tâm hành chính tỉnh Tuyên Quang đi các xã vùng cao phía Bắc của tỉnh như phường Hà Giang 1; các xã Đồng Văn, Mèo Vạc... có nguy cơ ách tắc do mưa to, nguy cơ ngập lụt cao. Nhiều điểm, tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ cao sạt lở.

Hiện tỉnh Tuyên Quang đang tập trung cao độ cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và phòng ngừa ngập úng. Các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, đoàn viên thanh niên cùng người dân khẩn trương dọn bùn đất, rác thải, khơi thông cống rãnh, kiểm tra hệ thống đê điều, hồ đập để đảm bảo an toàn. Ngành giao thông tổ chức kiểm tra, cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở, bố trí lực lượng túc trực hướng dẫn, phân luồng giao thông an toàn. Ngành điện lực, viễn thông khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo thông tin liên lạc và cấp điện trở lại cho các khu vực bị ảnh hưởng.

UBND tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; không đi qua vùng ngập sâu, sạt lở; hạn chế di chuyển trong thời gian mưa lớn; chấp hành nghiêm hướng dẫn của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong những ngày mưa lũ phức tạp sắp tới.

Sáng cùng ngày, công tác tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất ở Lủng Cú ngày 30/9 đang được triển khai với việc điều động thêm máy móc và nhân lực. Do mưa to nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Nguy cơ tiếp tục sạt lở cao khiến việc kiểm tra, quan sát được thực hiện song song với công tác tìm kiếm nạn nhân. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3/4 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở. Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.