Tuyên Quang bố trí 80 tỷ đồng di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm

Nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ nằm trong vùng nguy hiểm, tạo điều kiện cho các hộ dân có chỗ ở mới ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, chấm dứt tình trạng phá rừng làm nương rẫy… tỉnh Tuyên Quang đã quyết định thực hiện dự án khẩn cấp di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Dự án do Ủy ban nhân dân huyện Na Hang làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng bằng nguồn vốn được lấy từ vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương; thời gian thực hiện thời gian thực hiện từ năm 2021-2024.

Theo đó, dự án sẽ san ủi mặt bằng với diện tích khoảng 2,5 ha để bố trí sắp xếp, ổn định chỗ ở cho 49 hộ dân (có tính đến dự trữ diện tích đất để phát triển, mở rộng cho tương lai).

Cùng với đó, dự án thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật: xây dựng hệ thống đường giao thông nội khu kết nối với đường trục xã từ Trung tâm xã đến Bản Bung chiều dài khoảng 3 km và đường giao thông phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng với chiều dài khoảng 7,5 km; nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước hiện có để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt; xây dựng hệ thống công trình thủy lợi (bao gồm đập đầu mối và hệ thống kênh tưới) phục vụ tưới tiêu cũng như mở rộng diện tích đất sản xuất, quy mô công suất đảm bảo phục vụ tưới cho 28 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định chỗ ở và đời sống, dự án còn thực hiện xây dựng mới 1 Trường Tiểu học và 1 Trường Mầm non tại khu trung tâm thôn, 1 nhà văn hóa thôn quy mô 80 chỗ ngồi; 1 sân thể thao thôn, diện tích tối thiểu 0,4 ha; hỗ trợ khai hoang, ổn định cuộc sống lâu dài cho nhân dân…

Dự án “khẩn cấp di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Bản Bung” ngoài ý nghĩa rất quan trọng ngoài giúp các hộ dân ổn định đời, bảo đảm quốc phòng - an ninh, còn tạo nền tảng cơ sở hạ tầng để phát triển khu du lịch sinh thái Bản Bung.

Vũ Quang Đán (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.