Tuyên phạt các bị cáo làm thất thoát hơn 44 tỷ đồng

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án làm thất thoát hơn 44 tỷ đồng tại Công ty Tài chính Cao su.

Sau 8 ngày xét xử, ngày 4/6, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án làm thất thoát hơn 44 tỷ đồng tại Công ty Tài chính Cao su.

Tuyên phạt các bị cáo làm thất thoát hơn 44 tỷ đồng ảnh 1

Các bị cáo nghe tuyên án ngày 4/6. Ảnh: tuoitre.vn

Theo nội dung bản án, từ năm 2009 đến ngày 30/12/2011, Trần Quốc Hoàng (nguyên cán bộ tín dụng Công ty Tài chính Cao su) lợi dụng nhiệm vụ được giao, sự buông lỏng quản lý, làm sai nguyên tắc của cán bộ lãnh đạo và của Tổng giám đốc Công ty Tài chính Cao su Phan Minh Anh Ngọc.

Hoàng đã mượn tài sản của bạn bè, người thân rồi tự ký giả hoặc nhờ người khác ký giả chữ ký của những người cho mượn tài sản để lập 21 bộ hồ sơ tín dụng và vay, chiếm đoạt của Công ty Tài chính Cao su hơn 44 tỷ đồng. Bị cáo Trần Quốc Hoàng bị tuyên tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với mức án chung thân.

Bản án cũng đã qui buộc trách nhiệm của nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cao su Phan Minh Anh Ngọc đã thực hiện hành vi trực tiếp ký duyệt cho vay và giải ngân tất cả 21 hợp đồng mà Trần Quốc Hoàng lập không đúng quy định.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi này của Ngọc vi phạm Điều 7 Quyết định 1627/2001/QĐ của Ngân hàng Nhà nước; Quy trình tín dụng số 02 của Công ty Tài chính Cao su, tạo điều kiện cho Hoàng chiếm đoạt trên 44 tỉ đồng nói trên.

Hội đồng xét xử tuyên phạt 5 năm tù giam đối với bị cáo Ngọc. Trước đó, bị cáo Phan Minh Anh Ngọc bị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù với tội danh “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Khoản 3 – Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Bản án cũng cho rằng 6 bị cáo: Đặng Thị Kim Anh (nguyên Trưởng phòng Kế toán), Nguyễn Thị Lệ Hằng (nguyên Quyền Trưởng phòng Kế toán), Võ Thị Hoàng Hồng (nguyên Thủ quỹ), Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hồng Hải (nguyên Kế toán) và Trần Thị Thu Hiền (nguyên Kế toán kho quỹ) phạm tội do không dám làm trái ý lệnh của Tổng Giám đốc Phan Minh Anh Ngọc, không biết bị cáo Hoàng lập giả hồ sơ vay vốn giả mạo chữ ký khách hàng; đã khai báo thành khẩn, không tiền án, tiền sự, không được ăn chia, hưởng lợi với bị cáo Hoàng và không tư lợi riêng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Kim Anh 7 năm tù giam, bị cáo Lệ Hằng 5 năm tù giam, bị cáo Võ Thị Hoàng Hồng 3 năm tù treo. Các bị cáo còn lại cùng lĩnh mức án 4 năm tù giam.

Nguyễn Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.