Tuyên phạt 9 bị cáo 81 năm tù trong vụ 'xóa sổ' rừng ở Bình Định

Liên quan đến vụ 64,18 ha rừng tự nhiên ở huyện miền núi An Lão (Bình Định) bị "xóa sổ" mà phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có loạt phóng sự điều tra, phản ánh, ngày 22/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt 9 bị cáo tổng cộng 81 năm tù về tội “Hủy hoại rừng”, quy định tại Điều 189, Bộ luật Hình sự năm 1999.
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Theo đó, bị cáo Lê Văn Thiệt (56 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo - trụ sở đóng tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị phạt 12 năm tù; Nguyễn Văn Ri (43 tuổi, Đội trưởng đội xe máy Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo) 11 năm tù; Lê Hồng Đức (41 tuổi, trú ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) 9 năm tù; Lê Xuân Hậu (32 tuổi, trú ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) 10 năm tù; Võ Dần (69 tuổi, trú ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) 8 năm tù; Văn Ngọc Triển (49 tuổi, trú ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) 8 năm tù; Nguyễn Cứ (54 tuổi, trú ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) 8 năm tù; Nguyễn Nguyên Thực (34 tuổi, trú ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) 8 năm tù và Phan Dễ (58 tuổi¸trú ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) 7 năm tù. Các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại gần 4,8 tỷ đồng, trong đó Lê Văn Thiệt phải bồi thường 1,94 tỷ đồng.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi hủy hoại rừng, tuy nhiên các bị cáo đều khiếu nại mức giá thiệt hại của cơ quan định giá quá cao. Luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị trả hồ sơ, điều tra bổ sung vì cho rằng giám định thiệt hại chưa chính xác, chủ rừng chưa rõ ràng.

Theo công tố viên của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, căn cứ phần thẩm vấn tại phiên tòa, đủ cơ sở kết tội đối với 9 bị cáo về tội “Hủy hoại rừng”, theo Điều 189, Bộ luật Hình sự năm 1999. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định giữ nguyên quyết định truy tố theo cáo trạng số 40 ngày 4/7/2018, bởi sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung theo yêu cầu của Hội đồng xét xử ngày 24/7/2018, cơ quan cảnh sát điều tra không có bổ sung gì thêm, kết quả giám định thiệt hại không có gì thay đổi.

Theo cáo trạng số 40 ngày 4/7/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, từ tháng 7/2015 đến tháng 8/2017, 9 bị cáo gồm: Lê Văn Thiệt, Nguyễn Văn Ri, Lê Hồng Đức, Lê Xuân Hậu, Võ Dần, Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ, Nguyễn Nguyên Thực và Phan Dễ, đều thường trú ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã có hành vi phá rừng trái phép tại khoảnh 7 và khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, tổng diện tích 64,18 ha rừng, trong đó 26 ha rừng phòng hộ và hơn 38 ha rừng quy hoạch chức năng sản xuất, tổng thiệt hại gần 4,8 tỷ đồng. Trong đó, ông Lê Văn Thiệt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo với vai trò chủ mưu, thuê người phá 37,5 ha rừng, thiệt hại hơn 1,94 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Cụ thể, tháng 7/2017, ông Lê Văn Thiệt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo chỉ đạo Nguyễn Văn Ri - Đội trưởng Đội xe máy của công ty triển khai phá rừng tại khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão để trồng keo cho công ty. Tiếp đó, Nguyễn Văn Ri đã thuê nhân công phá 2 khu vực rừng với tổng diện tích 37,5 ha, trữ lượng thiệt hại 2.868 m3 gỗ, giá trị rừng bị thiệt hại hơn 1,94 tỷ đồng. Để thực hiện việc hủy hoại rừng, ông Thiệt ngang nhiên cho mở đường, lập lán trại, cho nhân công dùng cưa máy, đốt phá rừng, những khối lượng gỗ lớn thì dùng xe ô tô tải vận chuyển về tập kết vào kho của công ty.

Các bị cáo Lê Hồng Đức, Lê Xuân Hậu, Võ Dần, Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ, Nguyễn Nguyên Thực và Phan Dễ đã trực tiếp phá rừng và góp tiền để thuê người phát thực bì, phá hoại rừng tại khoảnh 7 và khoảnh 8 tiểu khu 1, xã An Hưng, tổng diện tích 27 ha, trữ lượng thiệt hại hơn 2.650 m3 gỗ, giá trị rừng bị thiệt hại là hơn 2,85 tỷ đồng.

Đây là vụ phá rừng lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bình Định được dư luận quan tâm. Sau khi  phóng viên  Thông tấn xã Việt Nam phát hiện và phản ánh vụ việc, ngày 9/9/2017 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ phá rừng tự nhiên đặc biệt nghiêm trọng này.

Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.