Tuyên phạt 21 bị cáo trong vụ nổ súng, ẩu đả tại Cần Thơ

Ngày 29/10, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 21 bị cáo trong vụ án “Giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng" tại trung tâm thành phố tháng 3/2021.
Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên xét xử, ngày 28/10/2021. Ảnh: TTXVN phát

Các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ truy tố về các tội “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 123, Điều 304 và Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Viết Duy (sinh năm 1988, trú tại thành phố Cần Thơ) 8 năm tù về các tội “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị cáo Đặng Thanh Tài (sinh năm 1993), Nguyễn Nhật Hòa (sinh năm 2002), cùng trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lộc Văn Phước (sinh năm 1983), trú tại thành phố Cần Thơ) mỗi bị cáo 7 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hình phạt 10 năm tù. Bị cáo Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1986), trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 8 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hình phạt 11 năm tù.

Bị cáo Đặng Quang Minh (sinh năm 1977), trú tại thành phố Cần Thơ 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, Lê Quang Dinh (sinh năm 1984) trú tại thành phố Cần Thơ 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Bị cáo Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1979), trú tại TP Hồ Chí Minh 3 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo còn lại mỗi bị cáo bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của bị hại được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến trật tự công cộng, chính sách độc quyền quản lý vũ khí của Nhà nước, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương, gây tâm lý hoang mang cho người dân sống tại khu vực nên cần có hình phạt nghiêm khắc, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian.

Theo cáo trạng, các bị cáo trong vụ án đều quen biết nhau. Nguyên nhân gây ra sự việc là từ mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc giữa Nguyễn Thanh Bình và Đặng Quang Minh.

Khoảng tháng 5/2020, Bình giới thiệu cho người bạn tên Bi (chưa xác định nhân thân) vay của Minh số tiền 280 triệu đồng. Đến tháng 6/2020, Bi không trả tiền đúng hạn nên Minh yêu cầu Bình phải trả thay nhưng Bình không đồng ý.

Ngày 3/3/2021, Bình rủ nhóm bạn về quê ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang để dự đám 49 ngày của người thân. Khoảng 14 giờ cùng ngày, cả nhóm quay về thành phố Cần Thơ và đến quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo (quận Ninh Kiều). Bình điện thoại cho Minh, hẹn gặp tại quán cà phê để giải quyết số tiền đã vay mượn. Minh đồng ý gặp và gọi một nhóm người cùng đến điểm hẹn.

Bùi Viết Duy cùng nhóm với Minh mang theo hai khẩu súng K54 cùng 7 viên đạn, tất cả được Duy bỏ trong túi xách. Khi gặp mặt tại quán cà phê, giữa Bình và Minh xảy ra cự cãi, đánh nhau.

Duy cầm một khẩu súng K54, khẩu còn lại đưa cho Lê Quang Dinh. Cả hai nổ súng nhưng không nhắm vào ai. Tuy nhiên, khẩu súng của Dinh khi bóp cò thì không nổ. Duy tiếp tục cầm súng bắn về hướng của Bình đang đứng nhưng không trúng.

Nghe tiếng súng nổ, nhóm người bên phía của Bình đang ở quán cà phê đối diện bên kia đường chạy sang tiếp ứng, đuổi đánh nhóm của Minh. Dinh bị những người đi cùng Bình đuổi theo chém trọng thương (tỉ lệ thương tích 35%) còn Duy trốn vào một khách sạn gần đó và mang súng đi giấu.

Sau khi đánh nhau, một số đối tượng thuộc nhóm Bình lên xe ô tô 16 chỗ định chạy trốn thì bị người dân cùng lực lượng Công an bắt giữ. Riêng Bình cùng những người khác bỏ trốn xuống Kiên Giang, Cà Mau và bị bắt sau đó.

Đặng Quang Minh, Bùi Viết Duy sau vụ hỗn chiến đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đầu thú và tự thú. Về nguồn gốc của hai khẩu súng, Minh khai mua của một người bán ve chai.

Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.