Tuyên phạt 13 năm tù cựu Giám đốc Đại học Huế vì lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản

Sau hai ngày nghị án, chiều 3/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Đại học Huế đã tuyên án đối với các bị cáo Lê Anh Phương (sinh năm 1974, cựu Giám đốc Đại học Huế) và Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, cựu Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế).

Theo đó, bị cáo Lê Anh Phương và Nguyễn Văn Vinh bị tuyên phạt lần lượt 13 năm tù và 6 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4, điều 355 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 1/7, tuy nhiên do vụ việc phức tạp nên Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài. Cáo trạng xác định, sai phạm diễn ra vào năm 2021, khi bị cáo Lê Anh Phương là Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Bị cáo đã trao đổi, thống nhất với ông Phan Thanh Tiến (Phó trưởng phòng Đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế) về việc liên kết tổ chức ôn thi và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, cấp giấy chứng nhận tiếng Anh bậc B1 cho 1.050 học viên cao học (gồm 372 học viên khóa K29 và 678 học viên khóa K30 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế). Sau đó, Lê Anh Phương giao cho Nguyễn Văn Vinh tham mưu ban hành hai thông báo cho học viên 2 khóa cao học trên về quy định mức thu kinh phí ôn thi và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cấp giấy chứng nhận B1 là 7,5 triệu đồng/học viên, cao hơn mức Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế quy định là 4,9 triệu đồng/học viên.

Tổng số tiền gần 3,9 tỷ đồng thu được gồm hơn 2,7 tỷ đồng tiền chênh lệch mức thu học phí và gần 1,2 tỷ đồng là số tiền 30% Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế trích lại từ nguồn kinh phí ôn thi. Với số tiền trên, hai bị cáo đã chi gần 760 triệu đồng cho những người thu nhận hồ sơ, in ấn và hoạt động của Phòng Đào tạo sau đại học, còn lại Lê Anh Phương chiếm đoạt 3,07 tỷ đồng, Nguyễn Văn Vinh chiếm đoạt 64,4 triệu đồng.

Vụ án được đánh giá có đồng phạm mang tính chất giản đơn, trong đó đối tượng Lê Anh Phương là người chỉ đạo trực tiếp, ký các văn bản trái quy định để chiếm đoạt tiền nên chịu trách nhiệm chính; Nguyễn Văn Vinh là người tham mưu cho Phương ký văn bản trái quy định và thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của Phương nên phải chịu trách nhiệm đồng phạm với vai trò thực hành.

Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.