Tuyển nữ Việt Nam nâng tầm thể lực và bản lĩnh khi thi đấu giao hữu trời Âu

Kết thúc chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan bằng trận thua 1 - 2 trước tuyển Đức, tuyển Việt Nam được xem là đã đạt được những mục tiêu rèn thể lực và bản lĩnh đặt ra từ ban đầu.

Cố gắng trước đối thủ "đẳng cấp"

Đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Đức và Ba Lan từ đầu tháng 6. Đội có bốn trận giao hữu. Trong đó, “những cô gái Vàng” Việt Nam lần lượt thắng đội trẻ Eintracht Frankfurt 2 - 1, thắng CLB hạng ba Đức Schott Mainz 2 - 0, thua U23 Ba Lan và tuyển nữ Đức với cùng tỷ số 1 - 2.

Chú thích ảnh
Sự tự tin của Huỳnh Như, Thanh Nhã và các đồng đội được tăng thêm rất nhiều sau cơ hội cọ xát cùng các đội bóng lớn của bóng đá nữ thế giới. Ảnh: VFF

Việc đối đầu trong cường độ cao với các đội bóng đến từ châu Âu được ban huấn luyện đánh giá đã giúp các cầu thủ nữ Việt Nam tiến bộ hơn khi va chạm đối thủ có trình độ, thể hình to cao và có thể lực tốt.

HLV Mai Đức Chung tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội tuyển nữ Đức. Ông khẳng định các học trò chưa tận dụng cơ hội để ghi nhiều bàn hơn trước đối thủ này.

“Những trận đấu như thế này đem đến cho đội tuyển nữ Việt Nam thêm kinh nghiệm, trải nghiệm. Trước đó, chúng tôi rất ít được thi đấu với các đối thủ có trình độ cao như đội tuyển Đức.

Trước đối thủ đẳng cấp cao, đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi đầy cố gắng, dù tầm vóc và sức mạnh đều thua đối phương. Các cầu thủ đã chơi quyết tâm, thực hiện được đấu pháp mà Ban huấn luyện đưa ra. Tất nhiên trong bóng đá, chỉ một chút sơ hở cũng có thể dẫn đến bàn thua. Đội đã thủng lưới sớm nhưng chúng tôi cố gắng khắc phục nhanh. Đặc biệt, đội tuyển nữ Việt Nam có một số cơ hội để ghi được bàn vào lưới đội tuyển Đức chứ không chỉ có pha lập công cuối trận của Thanh Nhã”. - HLV trưởng của tuyển nữ Việt Nam chia sẻ.

Các trận giao hữu cũng là màn tập dượt đấu pháp trước các đối thủ to cao, thể lực tốt. Trong đó, ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam trung thành với lối chơi phòng ngự phản công.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “So về trình độ, lực lượng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thua đội bạn nhiều. Vậy nên chúng tôi phải đá phòng ngự chặt chẽ, chờ phản công. Trước đội tuyển Đức, đội có một vài đường phản công sắc nét. Tiếc là Vũ Thị Hoa hay Dương Thị Vân bỏ lỡ khá đáng tiếc.

Sự tự tin nơi các cầu thủ nữ Việt Nam đang có. Thể lực và bản lĩnh được nâng tầm. Tôi vẫn dặn các học trò là cái gì hay của đối phương thì chúng ta phải học hỏi. Hiện tại về lực lượng, đội còn thiếu Huỳnh Như và Chương Thị Kiều bị chấn thương. Tôi mong Chương Thị Kiều bình phục thật nhanh để cùng toàn đội thi đấu ở World Cup 2023. Còn về Huỳnh Như, khi trở về Việt Nam, Như sẽ tập được và thi đấu được”.

Lên tinh thần cho giải đấu lớn

Việc Thanh Nhã tận dụng tốt pha dứt điểm quyết đoán, ghi bàn vào lưới đội bóng số 2 thế giới hay lối chơi phòng ngự phản công giúp khắc chế các pha tấn công của tuyển Đức là “liều thuốc tinh thần” rất lớn của tuyển Việt Nam trước khi bước vào giải đấu lớn - vòng chung kết bóng đá nữ thế giới (World Cup) 2023.

Chú thích ảnh
Thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng tới lối đá phòng ngự phản công khi thi đấu trước các đối thủ to cao, đầy sức mạnh. Ảnh: VFF

Chia sẻ về bàn thắng vào lưới đội bóng đang xếp hạng thứ 2 thế giới theo đánh giá của FIFA, Thanh Nhã bày tỏ tinh thần quyết tâm thi đấu đến những phút cuối cùng với đối thủ lớn: “Bàn thắng đó không chỉ là của riêng tôi mà còn là sự nỗ lực của toàn đội. đội tuyển nữ Đức có thể hình to cao. Đội mình và đội tuyển Đức vẫn có những sự chênh lệch nhất định. Nhưng không vì thế mà chúng tôi bỏ cuộc, toàn đội đã cố gắng và thi đấu hết mình”.

Trong khi đó, thủ môn Trần Thị Kim Thanh cũng thể hiện sự tự tin sau khi cọ xát cùng đối thủ: “Việc đối đầu với những đối thủ hàng đầu thế giới như đội tuyển nữ Đức sẽ là cơ hội để tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm, tăng thêm sự tự tin khi bước vào đấu trường vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023”.

“Trước đối thủ có thể hình to cao, lúc đầu tôi cũng thấy rất hồi hộp. Sau khi chỉ vừa bắt đầu trận đấu trước tuyển Đức khoảng 2 phút nhưng đã phải nhận bàn thua đầu tiên, tôi đã nghĩ có lẽ sẽ phải nhận nhiều bàn thua nữa… Nhưng sau đó toàn đội đã rất nỗ lực, đoàn kết và tự tin nên càng thi đấu càng cảm thấy hưng phấn. Hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu rất kiên cường và quyết liệt”.

Theo kế hoạch, ngày 26/6, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rời Đức về Hà Nội. Đội sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang New Zealand ngày 5/7 và có 2 trận đấu giao hữu chất lượng khác nữa gặp đội nữ New Zealand và Tây Ban Nha.

Việc thi đấu với các đội bóng lớn là cơ hội để tuyển Việt Nam hoàn thiện mình trước khi “thử lửa” tại đấu trường lịch sử vòng chung kết World Cup 2023. Nhưng quan trọng hơn cả, từ kinh nghiệm từ việc thi đấu với những đội bóng lớn, tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm sự tự tin cho những hành trình phát triển xa hơn sau này.

L. Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhận diện sức mạnh của 'Voi chiến' tại FIFA ASEAN Cup

Nhận diện sức mạnh của 'Voi chiến' tại FIFA ASEAN Cup

Đội tuyển Thái Lan đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Tập hợp những cầu thủ tốt nhất của mình như Chanathip, Supachok, Supachai, Nicholas Mickelson… 'Voi chiến' sẽ là thách thức lớn với thầy trò HLV Kim Sang-sik tại giải đấu cấp khu vực được FIFA lần đầu tổ chức.

Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa: Khởi đầu thuận lợi tại ASIAD 2026

Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa: Khởi đầu thuận lợi tại ASIAD 2026

Lúc 14 giờ ngày 14/9, tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn tại bảng E ASIAD 20 với Đài Bắc Trung Hoa. Đây được xem là trận đấu bản lề với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bởi Đài Bắc Trung Hoa là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho một suất vào tứ kết.

Haaland giúp Man City 'đánh sập' Old Trafford

Haaland giúp Man City 'đánh sập' Old Trafford

Haaland tiếp tục trở thành “cơn ác mộng” khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Man City đánh bại Man United ở trận cầu tâm điểm vòng 4 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2026 - 2027 trên sân Old Trafford.