Tuyển Mỹ vượt qua Hà Lan, bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp bóng đá nữ thế giới 2019

Mỹ có thể không phải là đội bóng được yêu thích nhất ở giải đấu lần này. Nhưng họ đã chiến thắng đầy thuyết phục để bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Cúp bóng đá nữ thế giới (Women’s World Cup) 2019.

Vô địch xứng đáng

Chiến thắng 2 - 0 trước Hà Lan trong trận chung kết cho thấy tài năng của các cầu thủ Mỹ và ngôi vô địch dành cho tập thể này là hoàn toàn thuyết phục.

Chú thích ảnh
Megan Rapinoe ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: DM

Trên đất Pháp, họ bảo vệ thành công ngôi vô địch giải đấu lớn nhất của bóng đá nữ. Hai bàn thắng, một do công của Megan Rapinoe ghi được trên chấm phạt đền và sau đó là màn độc diễn đầy quyết đoán của Rose Lavelle đã giúp tuyển Mỹ có chức vô địch thế giới thứ tư trong lịch sử, sau 8 lần tham dự giải đấu.

Chú thích ảnh
Thủ môn Hà Lan Sari van Veenendaal cao chân cản phá pha bóng của Alex Morgan đã bị trọng tài thổi phạt đền. Ảnh: DM

Những pha cứu bóng và giữ sạch lưới ở hiệp 1 của thủ môn tài năng phía Hà Lan Sari van Veenendaal càng khiến cho chiến thắng của các cầu thủ Mỹ ở phút thứ 61 và 69 của trận đấu thêm phần rực rỡ. Cầu thủ Megan Rapinoe của Mỹ đồng thời cũng nhận giải thưởng Đôi giày vàng.

Chú thích ảnh
Chiến thắng xứng đáng cho các nữ cầu thủ Mỹ ở giải đấu lớn. Ảnh: AFP

Thành tích của tuyển Mỹ đến từ những đầu tư rất lớn về tài chính cho bóng đá nữ, cho thể thao dành cho giới nữ mà các đội bóng châu Âu đang gắng sức lấp dần khoảng cách về đầu tư tài chính.

Đội bóng đáng ngưỡng mộ

Dù gây ra nhiều tranh cãi về cách ăn mừng bàn thắng nhưng không ai có thể phủ nhận sự hấp dẫn trong lối chơi của tuyển Mỹ.

Chú thích ảnh
Những cầu thủ tài năng của tuyển Mỹ. Ảnh: Reuters

Ngay cả khi bước vào chung kết với Hà Lan, nhiều người tin rằng tỷ số sẽ còn nhiều hơn là 2-0. Mỹ có nhiều chân sút xuất sắc trong khi Hà Lan mới lần đầu tiên thi đấu chung kết và cũng mới chỉ thi đấu mùa World Cup thứ 2 trong lịch sử. Ở tất cả các trận đấu trước đó tại giải, tuyển Mỹ mở tỷ số rất sớm, trong khoảng thời gian 12 phút đầu trận.

Tuy nhiên, ngay từ đầu giải, Mỹ đã bị chỉ trích rất nhiều khi ăn mừng quá nhiều trong trận đấu “hạ gục” Thái Lan bằng cơn mưa bàn thắng. Ở cả 13 bàn ghi được khá dễ dàng trong trận này, các cầu thủ Mỹ đều tỏ ra vui mừng thái quá. Lianne Sanderson thì ăn mừng kiểu “khoanh tay” đầy kiêu ngạo. Ngay cả màn ăn mừng “uống trà kiểu Anh” của tiền đạo Alex Morgan trong trận bán kết cũng bị nhiều cựu cầu thủ tuyển nữ Anh cho là đáng chê trách.

Chú thích ảnh
Alex Morgan bị chê trách với màn ăn mừng “uống trà kiểu Anh”. Ảnh: DM

Ngay cả cái cách Mỹ chuẩn bị kỹ càng cho hành trình hiện thực hóa ước mơ của mình lần thứ 4 vô địch thế giới bằng chiếc áo có 4 ngôi sao để mặt khi bước lên bục nhận giải cũng khiến cho người hâm mộ bàn ra tán vào.

Nhưng các cô gái Mỹ chính là người đã đấu tranh đòi quyền lợi cho bóng đá nữ. Trước trận chung kết, chính Megan Rapinoe đã đưa ra yêu cầu với FIFA rút ngắn khoảng cách về tiền thưởng giữa bóng đá Nam và Mỹ. Việc xếp lịch để chung kết bóng đá nữ cùng ngày với chung kết Gold Cup và Copa America làm ảnh hưởng đến số người xem Women’s World Cup.

Chú thích ảnh
Các cô gái Mỹ chuẩn bị kỹ từ chiếc áo có 4 ngôi sao để mặc sau trận đấu và kính lặn để thực hiện màn "tắm mưa rượu". Ảnh: FIFA

Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố việc mở rộng số đội tham dự Women’s World Cup từ 24 lên 32 đội sẽ đi cùng với việc tăng gấp đôi số tiền thưởng cho các đội bóng nữ. Nhưng ngay cả như vậy, số tiền thưởng cho bóng đá nữ ở World Cup của họ mới chỉ là 60 triệu USD, còn xa mới đạt đến kỷ lục 440 triệu USD cho giải đấu ở Qatar hay 400 triệu USD cho giải đấu ở Nga diễn ra vào năm ngoái dành cho nam.

Bốn lần vô địch, chiến thắng vượt trội, tuyển Mỹ sẵn sàng vượt qua mọi chỉ trích. Hơn lúc nào hết, bóng đá nữ nên mừng vì họ đã tìm được nhà vô địch xứng đáng và công việc tiếp theo là tìm những khoản đầu tư tài chính đúng đắn để phát triển bóng đá nữ lên tầm cao mới, sẵn sàng những giải đấu lớn lần sau.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

HLV Kim Sang Sik đề cao tinh thần đoàn kết trước trận gặp Malaysia

HLV Kim Sang Sik đề cao tinh thần đoàn kết trước trận gặp Malaysia

Trước buổi tập tối 4/10, chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia, HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam đang gặp một số khó khăn về lực lượng, song khẳng định toàn đội sẽ đoàn kết, nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt nhất.

Giải Cầu lông TP Hồ Chí Minh: Gần 400 vận động viên tranh tài

Giải Cầu lông TP Hồ Chí Minh: Gần 400 vận động viên tranh tài

Tối 4/10, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Bà Rịa-Vũng Tàu (phường Tam Thắng), Liên đoàn Cầu lông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế mạc và trao thưởng Giải Cầu lông trung cao tuổi và các nhóm tuổi Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng - Cúp Mizuno 2026.

ASIAD 20: Cần tập trung nguồn lực đúng trọng điểm cho Thể thao Việt Nam

ASIAD 20: Cần tập trung nguồn lực đúng trọng điểm cho Thể thao Việt Nam

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản chính thức khép lại. Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, với 25 huy chương, gồm 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng. Kết quả này giúp Thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu về thứ hạng, nhưng chưa đạt chỉ tiêu giành từ 4 huy chương Vàng trở lên đặt ra trước Đại hội.