Tuyên dương 99 điển hình trong phong trào 'Lao động giỏi-Lao động sáng tạo'

Nhằm biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào "Lao động giỏi-Lao động sáng tạo", ngày 9/9, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tuyên dương 99 cá nhân điển hình của phong trào, giai đoạn 2017-2022.
Chú thích ảnh
Tuyên dương điển hình trong phong trào “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo”.

Tại Hội nghị, nhiều tấm gương sáng tạo và các sáng kiến của người lao động đem lại lợi ích cho cơ quan, đơn vị đã được giới thiệu, tôn vinh. Điển hình như anh Nguyễn Xuân Quang (Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan) với 4 sáng kiến đã giúp Tập đoàn Vietsopetro tiết kiệm 953.000 USD; anh Hoàng Minh An (Nhà máy Đạm Phú Mỹ) với 2 sáng kiến, giúp tiết kiệm gần 3,2 tỷ đồng; anh Nguyễn Văn Lộc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vard Vũng Tàu với 5 sáng kiến đã làm lợi cho doanh nghiệp 830 triệu đồng…

99 cá nhân xuất sắc trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2017-2022 đã được tuyên dương tại Hội nghị. Trong đó, 24 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 75 cá nhân được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh. Đây là những tấm gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực lao động sản xuất và công tác, những cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, những công nhân giàu tâm huyết, nhiệt tình, sáng tạo trên từng vị trí công tác.

Phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" được triển khai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong những năm qua đã đem lại kết quả đáng khích lệ. Những tấm gương trong sản xuất, kinh doanh, công tác tại các ngành, địa phương, đơn vị đã góp phần tiết kiệm và làm lợi hàng nghìn tỷ đồng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, công tác, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động.

5 năm qua, phong trào đã thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Giai đoạn 2017-2022, toàn tỉnh có gần 33.000 đề tài, sáng kiến được đăng ký, trong đó gần 28.000 đề tài, sáng kiến được công nhận; có 62 cá nhân được tặng Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các đề tài, sáng kiến của công nhân, viên chức, lao động đã giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiết kiệm và làm lợi gần 2.000 tỷ đồng.

Nhiều đơn vị đã quan tâm, đầu tư cho phong trào, kịp thời phát huy sáng kiến cũng như biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng hiệu quả khoa học - công nghệ, cải tiến kỹ thuật..., tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường niềm tin, động lực phấn đấu cho đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động.

Tin, ảnh: Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Điểm sáng xây dựng cộng đồng học tập

Điểm sáng xây dựng cộng đồng học tập

Từ phát huy vai trò của gia đình, dòng họ đến mở rộng không gian học tập trong nhà trường và cộng đồng, xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình đang từng bước đưa việc học trở thành nhu cầu thường xuyên của người dân. Cách làm này tạo nền tảng xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, góp phần góp phần đưa Quang Hưng trở thành điển hình cộng động học tập cấp xã tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2025.

Góp sức để những tuyến đường quê thêm an toàn, thuận tiện

Góp sức để những tuyến đường quê thêm an toàn, thuận tiện

Hơn 10 năm qua, những “lão nông” ở Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An, tỉnh An Giang vẫn đều đặn góp tiền, góp công sửa chữa đoạn đường xuống cấp, cầu hư hỏng; đồng thời vận động nguồn lực xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Không tiền công, danh tiếng, họ làm việc bằng tinh thần tự nguyện, góp phần để những tuyến đường quê thêm an toàn, thuận tiện và nghĩa tình.

Từ võ sinh phong trào đến đỉnh cao Kun Khmer thế giới

Từ võ sinh phong trào đến đỉnh cao Kun Khmer thế giới

Không xuất phát từ môi trường đào tạo võ thuật chuyên nghiệp, Hoàng Trung Nguyên (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao thành phố Đồng Nai) đã từng bước khẳng định mình bằng niềm đam mê và sự nỗ lực bền bỉ. 

Vượt lên chính mình, mở lối cho người cùng cảnh ngộ

Vượt lên chính mình, mở lối cho người cùng cảnh ngộ

Sinh ra với đôi chân dị tật, từng bỏ dở việc học khi chỉ còn 8 tháng nữa tốt nghiệp, Hoàng Kim Vị (sinh năm 1992, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) đã trở lại trường ở tuổi 30, tiếp tục học nghề và theo đuổi khát vọng khởi nghiệp.