Tuyển cờ vua chuẩn bị lực lượng mạnh đấu SEA Games 33

Thông tin từ Cục Thể dục Thể thao, đến thời điểm hiện tại, đội tuyển cờ vua Việt Nam đã cơ bản hoàn tất đăng ký danh sách chính thức các kỳ thủ tham dự SEA Game 33 - 2025.

Lực lượng có chiều sâu

Có thể khẳng định, nhìn vào danh sách những kỳ thủ sẽ góp mặt tại kỳ SEA Games lần này, có thể thấy tính chiều sâu về lực lượng của cờ vua Việt. Dù có sự vắng mặt của Đại kiện tướng Lê Quang Liêm, nhưng tuyển cờ vua vẫn có một đội hình với sự hiện diện của thế hệ vàng và một loạt cái tên còn rất trẻ.

Chú thích ảnh
Nguyễn Ngọc Trường Sơn, niềm hy vọng Vàng của cờ vua tại SEA Games 33. Ảnh: TC TDTT

Đó là sự hiện diện của một loạt những tên tuổi được coi là thuộc nhóm thế hệ vàng như: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Phạm Lê Thảo Nguyên… Đây đều là những kỳ thủ dày dạn kinh nghiệm, từng thi đấu và giành chiến thắng ở các đấu trường châu lục và thế giới. Bên cạnh đó là sự góp mặt của một “làn sóng trẻ” đầy hứa hẹn như: Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Phạm Trần Gia Phúc…

Với sự đồng đều về lực lượng ở hai tuyến cho thấy một tương lai rất sáng cho cờ vua nước nhà. Điểm chung của các kỳ thủ này là họ đã và đang được đầu tư bài bản từ gia đình và các nhà tài trợ để tham dự hàng loạt giải đấu quốc tế, tích lũy chuẩn Đại kiện tướng và kinh nghiệm đối đầu đỉnh cao. Đây cũng chính là thành quả có được từ sự thành công của mô hình “xã hội hóa”, tạo ra nguồn nhân lực dồi dào và bền vững cho quốc gia.

Đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh cho rằng, với lực lượng chiều sâu này, chúng ta không chỉ phục vụ cho mục tiêu SEA Games, mà còn là tăng cường số lượng Đại kiện tướng và Kiện tướng quốc tế, qua đó nâng tầm vóc và khẳng định vị thế cờ vua Việt Nam trên trường quốc tế.

Quyết tâm giành Vàng tại SEA Games 33

Theo thông tin từ ông Nguyễn Minh Thắng, đại diện lãnh đạo môn cờ vua, việc Đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm không thể tham dự đã được báo cáo và dự liệu từ rất sớm. Nguyên nhân trực tiếp đến từ lịch thi đấu và làm việc dày đặc của anh tại Hoa Kỳ, nơi Quang Liêm đang sinh sống và thi đấu chuyên nghiệp.

Yếu tố then chốt hơn là cơ cấu nội dung thi đấu tại SEA Games 33 lần này chỉ có một nội dung duy nhất dành cho nam ở bộ môn cờ vua quốc tế (Standard Chess), bên cạnh các nội dung thi đấu của các bộ môn cờ đặc trưng của khu vực như Makruk (Thái Lan) và ASEAN Chess.

Chú thích ảnh
Kỳ thủ trẻ Bành Gia Huy. Ảnh: TC TDTT

Điều này cho phép Liên đoàn Cờ Việt Nam có sự chủ động tối đa trong việc lựa chọn nhân sự. Thay vì phải điều động ngôi sao số 1 về cho một nội dung đơn lẻ, họ có thể sử dụng những kỳ thủ chất lượng cao sẵn có trong nước.

Dự kiến, cặp đôi cho nội dung cờ nhanh đôi nam sẽ là sự kết hợp đầy uy lực giữa hai Đại kiện tướng kỳ cựu: Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh. Cả hai đều từng giành Huy chương Vàng (HCV) cá nhân và đồng đội tại các kỳ SEA Games trước đó. Ở nội dung nữ, sự kết hợp giữa Phạm Lê Thảo Nguyên và Võ Thị Kim Phụng hứa hẹn tiếp tục khẳng định sự thống trị của cờ vua nữ Việt Nam tại khu vực.

Theo ông Nguyễn Minh Thắng, mỗi kỳ thủ có ưu thế của mình. Tuy nhiên, đấu trường nào cũng là cuộc thi đấu quan trọng, nên đội tuyển sẽ chuẩn bị thận trọng đối với SEA Games 33 - 2025.

Môn cờ tại SEA Games 33 - 2025 chỉ đưa vào 8 nội dung thi đấu. Trong đó, cờ maruk có 4 nội dung (đồng đội chớp nam, đôi nam tiêu chuẩn, đồng đội nhanh nam và đồng đội hỗn hợp nam-nữ tiêu chuẩn); cờ Asean có 2 nội dung (cờ nhanh đồng đội nam, cờ nhanh đồng đội nữ) và cờ vua có 2 nội dung (đôi nam cờ nhanh, đôi nữ cờ nhanh).

Đội tuyển cờ vua Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành HCV tại SEA Games 33 - 2025. Do vậy, các kỳ thủ được trao suất chính thức tham gia thi đấu đều nhận trọng trách nỗ lực giành kết quả cao nhất. Trong đội hình lần này, 2 kỳ thủ Bành Gia Huy và Bạch Ngọc Thùy Dương là những gương mặt trẻ đang phát triển tốt về chuyên môn của cờ vua Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên, Gia Huy cùng Thùy Dương góp mặt tại đấu trường SEA Games.

SEA Games 31 tổ chức năm 2022 tại Việt Nam là kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á gần nhất môn cờ vua đưa vào thi đấu chính thức. Tại đây, Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã giành HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh. Trong khi đó, Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh giành HCV cờ chớp cá nhân và cờ chớp đồng đội, cờ nhanh đồng đội. Trong khi đó, Phạm Lê Thảo Nguyên có HCV cờ nhanh, cờ chớp cá nhân nữ và Huy chương Bạc cờ nhanh đồng đội nữ (cùng Võ Thị Kim Phụng).

Minh Tuệ/ Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.