Tuyên bố mới nhất của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về việc Mỹ áp thuế bổ sung

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: “Nếu Mỹ quyết tâm không quan tâm đến lợi ích của chính nước Mỹ, của Trung Quốc và của phần còn lại của thế giới, và kiên quyết lao vào một cuộc chiến thuế quan và thương mại, thì Trung Quốc sẽ đáp trả đến cùng”.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: Website Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Website Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 8/4 đã đăng tải nội dung buổi họp báo thường kỳ do người phát ngôn Lâm Kiếm chủ trì.

Tại buổi họp báo, phóng viên hãng thông tân Anadolu Agency của Thổ Nhĩ Kỳ đặt câu hỏi: “Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế bổ sung 50% đối với Trung Quốc trừ khi Trung Quốc hủy bỏ các biện pháp thuế trả đũa đối với Hoa Kỳ trước ngày 8/4. Trung Quốc bình luận như thế nào về việc này?”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho rằng: “Việc Mỹ lạm dụng các biện pháp thuế quan đã xâm phạm nghiêm trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác, vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), phá hoại hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ và gây tác động tiêu cực đến sự ổn định của trật tự kinh tế toàn cầu. Đây là hành động điển hình của chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và hành vi bắt nạt kinh tế, điều mà cộng đồng quốc tế rộng rãi phản đối. Trung Quốc lấy làm tiếc và kiên quyết bác bỏ điều này”.

Ông Lâm Kiếm nhấn mạnh: “Chiến tranh thương mại và thuế quan sẽ không có người chiến thắng, và chủ nghĩa bảo hộ không có lối thoát. Người Trung Quốc chúng tôi không phải là kẻ gây rối, nhưng cũng sẽ không chùn bước khi bị gây rối. Đe dọa, uy hiếp và tống tiền không phải là cách đúng đắn để đối thoại với Trung Quốc. Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình. Nếu Mỹ quyết tâm không quan tâm đến lợi ích của chính nước Mỹ, của Trung Quốc và của phần còn lại của thế giới, và kiên quyết lao vào một cuộc chiến thuế quan và thương mại, thì Trung Quốc sẽ đáp trả đến cùng”.

Cũng tại buổi họp báo này phóng viên hãng AFP đã hỏi về các biện pháp mà Trung Quốc có thể thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Liên quan tới câu hỏi của phóng viên AFP, ông Lâm Kiếm nêu rõ: “Chúng tôi sẽ không để bất kỳ ai tước đi quyền phát triển hợp pháp của nhân dân Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không dung thứ bất kỳ âm mưu nào nhằm tổn hại đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

Ngày 2/4, ông Trump công bố mức thuế đối ứng dự kiến sẽ áp lên các đối tác thương mại mà ông cho là đang "lợi dụng" Mỹ.

Trong đó, Trung Quốc bị áp mức thuế 34%. Mức thuế này cộng dồn với thuế 20% với mọi hàng hóa Trung Quốc đã được Nhà Trắng công bố trước đó, nâng hàng rào thuế quan với hàng hóa từ Trung Quốc vào Mỹ lên đến 54%.

Bắc Kinh nhanh chóng đáp trả bằng cách áp thuế 34% ngược lại hàng hóa Mỹ. Ngày 7/4, ông Trump đe dọa sẽ áp chồng thêm mức thuế 50%, nâng hàng rào thuế với hàng Trung Quốc lên tận 104%, nếu Bắc Kinh không gỡ mức thuế 34% với hàng Mỹ trước ngày 8/4.

Ngày 8/4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận với hãng tin Fox News rằng Mỹ sẽ bắt đầu thu thuế 104% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 9/4, sau khi Bắc Kinh bỏ qua hạn chót của Tổng thống Donald Trump về việc dỡ bỏ các biện pháp đáp trả.

Thư ký báo chí Leavitt đã xác nhận điều này trong cuộc họp báo Nhà Trắng. Bà Leavitt phát biểu với các phóng viên: "Trung Quốc đã sai lầm khi trả đũa. Khi nước Mỹ bị nhắm đến, ông Trump sẽ đáp trả mạnh hơn. Đó là lý do tại sao thuế suất 104% sẽ có hiệu lực với Trung Quốc vào nửa đêm nay".

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.