Tuyên bố bất ngờ: Anh có thể ở lại EU đến cuối năm 2022?

Sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng về việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (Brexit), dường như Brussels nhận ra hạn chót của “vụ ly hôn” ngày 29/3/2019 khó lòng thực hiện được. 
Chú thích ảnh
Cờ Anh (phía trên) và cờ EU tại London. Ảnh: AFP

Trưởng đoàn đám phán Brexit của EU, ông Michel Barnier đã đề xuất nới rộng thời gian Anh ở lại trong thị trường đơn nhất EU và liên minh thuế quan EU thêm tối đa 2 năm. 

Báo Anh dẫn lời ông Barnier cho biết, trong khoảng thời gian này, Anh sẽ phải chấp nhận hoạt động đi lại tự do của người dân và đồng ý đóng góp 12,8 tỷ USD/năm cho ngân sách chung của khối. 

Sau cuộc gặp với ông Barnier ngày 18/11, đa số đại sứ châu Âu đã nhất trí lấy sự kiện Năm mới 2022 là hạn cuối cho quá trình Brexit. Một đại sứ trả lời tờ The Sun rằng họ không muốn quá trình chuyển tiếp kéo dài vô tận và nếu như không đạt được một thỏa thuận chung, họ sẽ dùng đến “lưới an ninh” (backstop) của EU - nhằm giữ chân Bắc Ireland trong liên minh thuế quan với khối EU.

Hai bên cần nhất trí về ngày “ra đi” cuối cùng trước khi cuộc họp ngày 25/11 đặt bút ký chốt lại. Các đại sứ cũng nhất trí mở rộng tuyên bố chính trị về thương mại từ 7 trang lên 20 bằng việc thêm các chi tiết trong hoạt động đánh bắt cá và “sân chơi bình đẳng”. 

Tối cùng ngày, phía London lên tiếng bác bỏ các báo cáo rằng họ đã đồng ý với ngày đề xuất trên, cho biết điều này “vẫn chưa được nhất trí”. 

Tuy nhiên, ngày 19/11, Bộ trưởng Kinh doanh Greg Clark thông báo Anh có thể đề nghị một giai đoạn chuyển tiếp Brexit lâu hơn nếu cần thiết. Ông cũng không loại trừ khả năng quá trình này có thể kéo dài đến năm 2022. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.