Tuyên án tử hình kẻ vận chuyển gần 5kg ma túy qua biên giới

Ngày 31/7, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình bị cáo Miech SreyNeang (sinh năm 1993, quốc tịch Campuchia) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 250, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Chú thích ảnh
Bị cáo Miech SreyNeang tại phiên xét xử. 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 02/12/2019, tại máy soi luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh và các lực lượng chức năng, tiến hành soi chiếu một vali màu đen của bị cáo Miech SreyNeang (cư trú tại phường Ta Nguon Ka Kab, Quận Posen Chey, thành phố Phnom Penh, Vương quốc Campuchia) nhập cảnh vào Việt Nam. Lực lượng chức năng phát hiện bên trong vali có 5 gói hình vuông quấn keo giấy màu trắng chứa chất tinh thể rắn màu trắng, nghi là chất ma túy nên lập biên bản và tạm giữ vật chứng.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Công an tỉnh Tây Ninh cho thấy: mẫu chất tinh thể rắn màu trắng bên trong 5 gói hình vuông trên là methamphetamine, có khối lượng 4.943,0996 gam.

Bị cáo Miech SreyNeang khai nhận, vào khoảng tháng 10/2019, thông qua mạng Facebook, bị cáo có quen một người phụ nữ tên Ly Na (tên thường gọi là Thia Ra, quốc tịch Campuchia). Trong quá trình quen biết, Ly Na thường cho tiền bị cáo Miech SreyNeang tiêu xài.

Ngày 30/11/2019, Ly Na đến nhà Miech SreyNeang thuê mang một chiếc vali từ Campuchia sang Việt Nam sẽ được trả tiền công 100 USD. Miech SreyNeang đồng ý.

Khoảng 8 giờ ngày 02/12/2019, Ly Na mang vali màu đen đến sau chợ La Za Chôn Chary giao cho Miech SreyNeang, cùng hai vé xe buýt của Công ty KumHo để đi sang Việt Nam. Ly Na dặn Miech SreyNeang khi nào đến bến xe Việt Nam sẽ liên lạc được người nhận hàng, thông qua số điện thoại mà Ly Na đã cho Miech SreyNeang.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 02/12/2019, Miech SreyNeang lên xe buýt KumHo, từ Phnom Penh đi sang Việt Nam.

Đến 14 giờ 50 phút cùng ngày, xe buýt chạy đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Miech SreyNeang xuống xe và mang vali màu đen vào trong khu vực Hải quan để làm thủ tục nhập cảnh đã bị bắt quả tang.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.