Tuyên án tử hình kẻ sát hại người chạy xe ôm đêm giáp Tết

Ngày 28/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 2000, ngụ ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) với hai tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản". Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên mức hình phạt cao nhất đối với bị cáo Vũ là tử hình.
Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Văn Vũ tại phiên tòa. 

Kết quả điều tra xác định, khoảng 16 giờ ngày 18/1/2023 (ngày 27 Tết Nguyên đán), Nguyễn Văn Vũ là lao động tự do tại tỉnh Bình Dương, không biết chữ,  đi xe khách về quê ăn Tết. Vũ đón xe khách đến thành phố Cần Thơ vào khoảng 20 giờ cùng ngày, sau đó thuê anh Đào Văn Út (42 tuổi, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) hành nghề chạy xe ôm chở Vũ từ Cần Thơ về thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu với giá 800.000 đồng.

Với ý định giết nạn nhân để cướp tài sản, Vũ chủ động yêu cầu anh Út chở thêm nhiều đoạn đường vắng, đến khu vực tuyến đê biển (Gò Cát - Cái Cùng) khá vắng vẻ, bị cáo đã ra tay sát hại anh Út. Vũ dùng con dao đã chuẩn bị sẵn đâm nạn nhân nhiều nhát gây ra nhiều vết thương ở lưng, nách, ngực, bả vai… Nạn nhân chống cự quyết liệt nên lưỡi dao bị gãy, dính trong người nạn nhân. Vũ tiếp tục dùng con dao cắt giấy đã chuẩn bị sẵn từ trước cắt nhiều nhát vào vùng cổ làm đứt thanh quản khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi thực hiện hành vi giết người, Vũ cướp đi toàn bộ tiền trong người nạn nhân, hai điện thoại di động và một chiếc xe nhãn hiệu Jupiter rồi tẩu thoát. Đối tượng sau đó tìm mọi cách để xóa dấu vết, thay đổi hình dạng bên ngoài của chiếc xe cướp được và về nhà người thân ở gần khu vực xảy ra án mạng ẩn náu đến khi bị bắt ngày 20/1/2023.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhận định, xuất phát từ động cơ, mục đích giết người để cướp tài sản, bị cáo Nguyễn Văn Vũ đã chuẩn bị sẵn hai con dao mang theo người, rồi thuê xe mô tô khách do nạn nhân điều khiển, di chuyển một đoạn đường dài. Bị cáo giết người một cách cố ý, man rợ và mong muốn tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Vũ đủ chứng minh về động cơ, mục đích giết người để cướp tài sản.

Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, qua những tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu kết luận, bị cáo không thể cải tạo giáo dục được nữa, tuyên mức hình phạt cao nhất là tử hình cho hai tội danh “Giết người” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 123 và “Cướp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.