Tuyên án tử hình kẻ phóng hỏa làm 5 người tử vong

Ngày 7/1, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1982, ngụ tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) mức án tử hình về tội "Giết người", 2 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản"; tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình. Nguyễn Hữu Phước là kẻ đã phóng hỏa đốt nhà khiến 5 người trong một gia đình tử vong.

Theo Hội đồng xét xử, Nguyễn Hữu Phước có hành vi giết người thuộc trường hợp giết từ 2 người trở lên, có tính chất côn đồ, vì động cơ đê hèn. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm tính mạng nhiều người và tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, do đó cần phải xử lý nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Chú thích ảnh
Xe cứu thương đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy ngày 21/1/2020.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận quá trình phóng hỏa như nội dung cáo trạng. Gia đình bà Lê Thị Huệ, ở tại nhà số 567/22F đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Quận 9. Nhà Phước sát nhà bà Huệ. Muốn nhà mình vuông vức và rộng rãi hơn, Phước có ý định mua lại nhà bà Huệ.

Rạng sáng 21/1/2020, sau khi uống rượu, Phước nhớ đến việc gia đình bà Huệ thường xuyên để xe chiếm lối đi chung. Lúc đó, Phước biết rõ trong nhà bà Huệ đang có người cũng như có nhiều tài sản nhưng vẫn nảy sinh ý định phóng hỏa nhà hàng xóm với động cơ hù dọa, ép buộc bà Huệ bán nhà.

Sau đó, Phước đi ra cây xăng mua 0,5 lít xăng. Đến 4 giờ ngày 21/1/2020, Phước lấy xăng đổ vào tấm thảm lau chân, mang ra sát tường rào ngăn cách giữa hai nhà, châm lửa đốt rồi quăng tấm thảm đang bốc cháy sang phía nhà bà Huệ.

Hỏa hoạn xảy ra khiến 5 người ở trong nhà thiệt mạng. Các nạn nhân gồm bà Lê Thị Huệ (sinh năm 1950), Lê Thị Tuyết Mai (sinh năm 1976, con gái bà Huệ), Lê Hoàng Thanh (sinh năm 1980, con trai bà Huệ), Lê Hoàng Trung (sinh năm 1978, con trai bà Huệ) và Trần Mỹ Huyền (sinh năm 1990, vợ anh Thanh).

Sau khi gây án, Phước hối hận nên quay lại nhà hàng xóm để dập lửa. Do lửa cháy quá lớn, Phước không thể tự chữa cháy. Một lúc sau, Phước rời khỏi hiện trường.

Ngày 23/1/2020, Phước bị Công an bắt giữ.

Quá trình xét xử, bị cáo thừa nhận diễn biến vụ án đúng như cáo trạng truy tố nhưng biện minh cho hành vi phạm tội là chỉ có ý định hù dọa chứ không muốn giết người.

Tin, ảnh: Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.