Tuyên án tử hình hai bị cáo vận chuyển trái phép gần 30 kg ma túy

Ngày 28/11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Đăng Tuấn (33 tuổi, trú tại Khu phố 4, Phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và Chu Đình Bằng (26 tuổi, trú tại thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo khoản 4, Điều 250, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, ngày 6/10/2022, Công an thành phố Đông Hà nhận được tin báo của người dân về việc hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Quảng Trị vào Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ nên đã tiến hành xác minh, theo dõi.

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 7/10/2022, tại cổng số 1, Bến xe Miền Đông (Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), Công an thành phố Đông Hà phối hợp với Công an phường 26 phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Đăng Tuấn và Chu Đình Bằng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 30 gói nylon đựng trong các túi xách khác nhau, bên trong mỗi gói có tinh thể màu trắng. Theo kết luận giám định, các gói tinh thể màu trắng này là ma túy, với khối lượng gần 30 kg, là ma túy loại Methamphetamine.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận, vào khoảng 15 giờ ngày 5/10/2022, Nguyễn Đăng Tuấn đang ở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, một người đàn ông tên Nhựt (không rõ nhân thân, lai lịch) liên lạc qua ứng dụng Telegram, đặt vấn đề thuê Tuấn vận chuyển ma túy từ tỉnh Quảng Trị vào Thành phố Hồ Chí Minh, với tiền công 100 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận với Nhựt, Tuấn liên lạc với Bằng yêu cầu chuẩn bị một số vật dụng phục vụ cho việc vận chuyển ma túy vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào khoảng 4 giờ 22 phút ngày 6/10/2022, khi Bằng đang ở nhà trọ tại thôn Cổ Thành (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), một người đàn ông (không rõ lai lịch, địa chỉ) liên lạc, yêu cầu đến khu vực Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Triệu Phong để nhận ma túy. Sau khi nhận hàng, Bằng chia các gói ma túy này thành 3 phần theo hướng dẫn của Tuấn rồi cho vào các túi xách, lấy quần áo ngụy trang ở trên.

Khoảng 9 giờ ngày 6/10/2022, Tuấn và Bằng bắt xe khách đi vào Thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường đi, Bằng và Tuấn đều nhận được tin nhắn ghi rõ các địa chỉ giao ma túy tại Thành phố Hồ Chí Minh. Rạng sáng 7/10/2022, khi xe khách vừa vào Bến xe Miền Đông, hai đối tượng này bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật.

Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.