Tuyên án chung thân đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng

Chiều 6/2, sau hai ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc (sinh năm 1980, Tổng giám đốc Công ty địa ốc Thiên Ân Phát) mức án chung thân về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2017, Huỳnh Thị Hạnh Phúc bắt đầu nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất tại quận 9 và quận Thủ Đức (cũ), chủ yếu là đất vườn, đất trồng cây lâu năm. Quá trình này mới dừng ở việc đặt cọc hoặc ký hợp đồng chuyển nhượng, chưa thanh toán đủ tiền, chưa hoàn tất thủ tục đăng bộ, sang tên và chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, bị cáo Phúc đã tự ý phân lô các khu đất trên thành nhiều thửa nhỏ, diện tích từ 50 m² đến 240 m². Đồng thời, bị cáo thuê đơn vị đo vẽ bản đồ, lập hồ sơ và tự đặt tên cho các “dự án” nhà ở như Khu dân cư Linh Xuân, Bưng Ông Thoàn 2, Nguyễn Xiển 1, 2, 3… dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Cơ quan tố tụng xác định, mặc dù các thửa đất chưa đủ điều kiện pháp lý để giao dịch, bị cáo Phúc vẫn cung cấp thông tin gian dối về quyền sử dụng đất, tình trạng pháp lý của các dự án. Thông qua quảng cáo rầm rộ, các công ty môi giới hoặc trực tiếp giao dịch, bị cáo ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất nền, hợp đồng đầu tư với nhiều khách hàng.

Đáng chú ý, bị cáo còn bán trùng một nền đất cho nhiều người, thậm chí chuyển nhượng cả những thửa đất không thuộc quyền sở hữu của mình. Với thủ đoạn này, bị cáo bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 192 tỷ đồng của 82 bị hại.

Sau khi nhận tiền của khách hàng, Phúc tiếp tục chuyển nhượng các thửa đất nói trên cho người khác, nhưng vẫn gian dối thông tin rằng đất còn do mình đứng tên nhằm tạo niềm tin cho các bị hại. Với hành vi này, bị cáo chiếm đoạt thêm khoảng 173 tỷ đồng của 82 bị hại khác.

Tổng cộng, vụ án có 164 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng. Tại phiên tòa, các bị hại yêu cầu bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Hồng Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Chuyển hồ sơ vụ việc tại Petimex Đồng Tháp sang Cơ quan Công an

Chuyển hồ sơ vụ việc tại Petimex Đồng Tháp sang Cơ quan Công an

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra số 709/KL-TTCP về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex). Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Petimex.