Tuyên án băng trộm cắp xe liên tỉnh

TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự “cướp tài sản”, “trộm cắp tài sản” và “chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” do Nguyễn Văn Lộc cùng đồng bọn thực hiện.
Ngày 27/11, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự “cướp tài sản”, “trộm cắp tài sản” và “chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” do Nguyễn Văn Lộc (1993, ngụ ấp Tân Đông, xã Tân Lập, huyện Tân Biên) cầm đầu, cùng các đồng phạm Nguyễn Văn Huyền, Mai Văn Tám, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Duy Cường, Phan Bình Dương, Nguyễn Ngọc Hải, Dương Văn Lý, Võ Bá Phúc, Nguyễn Hoàng Phúc và Nguon Nhue (quốc tịch Campuchia) thực hiện.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Lộc 23 năm 6 tháng tù về các tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Nguyễn Văn Huyền mức án 13 năm tù, Nguyễn Ngọc Hải mức án 11 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị xử phạt mức án từ 6 tháng tù đến 10 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2013 đến tháng 6/2014, Lộc cùng đồng bọn và các đối tượng tên Tấn, Cu, Lâm (không rõ họ và địa chỉ) thực hiện nhiều vụ trộm cắp bằng thủ đoạn tìm kiếm các xe mô tô không người trông giữ rồi dùng thanh sắt tự chế phá ổ khóa xe để lấy trộm tại các huyện Châu Thành và Tân Biên. Ngoài ra Lộc và đồng bọn còn tổ chức cướp và trộm cắp xe mô tô tại huyện Trảng Bàng và huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương). Các xe mô tô trộm hoặc cướp được, bọn chúng đem sang Campuchia bán cho Nguon Nhue lấy tiền đánh bạc và chia nhau.

Tổng cộng Lộc và đồng bọn đã thực hiện 30 vụ trộm cắp tài sản, cướp tài sản, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, chiếm đoạt 38 xe mô tô các loại với tổng giá trị hơn 670 triệu đồng. Lộc là kẻ chủ mưu, rủ rê đồng bọn; trực tiếp thực hiện 23 vụ trộm cắp, chiếm đoạt 28 xe mô tô, 1 vụ cướp tài sản chiếm đoạt tài sản và 3 vụ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cường giữ vai trò sau Lộc, rủ rê đồng bọn, lôi kéo tham gia 4 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt 5 xe mô tô, tham gia một vụ cướp chiếm đoạt 1 xe mô tô. Các tên còn lại tham gia với vai trò tích cực như: Sơn tham gia cùng đồng bọn thực hiện 7 vụ trộm, 1 vụ cướp. Huyền tham gia 5 vụ trộm, 1 vụ cướp....

Riêng Nguon Nhue đã 16 lần trực tiếp tiêu thụ tổng cộng 18 xe mô tô do Lộc và đồng bọn trộm, cướp được đem sang Campuchia. Lý, Bá Phúc và Hoàng Phúc 1 lần tiêu thụ 3 xe mô tô của Lộc và đồng bọn đem bán.

Tại phiên tòa dù Lộc và đồng bọn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.


Phạm Thanh Tân

Dành cho bạn

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).