Tuyên án 110 bị cáo trong vụ án 'Đánh bạc', 'Tổ chức đánh bạc' quy mô lớn

Sau nghị án kéo dài, ngày 18/12, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên án đối với 110 bị cáo trong vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" theo Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự.
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ tài liệu và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Quốc Tuấn (thường gọi "Tuấn chợ Gốc", sinh năm 1970, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) là đối tượng cầm đầu đường dây mức án 6 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; Bùi Thế Trung (sinh năm 1992, trú tại phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, con trai bị cáo Bùi Quốc Tuấn) 5 năm 6 tháng tù cùng về tội danh “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử tuyên phạt 42 bị cáo khác mức án từ 6 tháng tù đến 3 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”; 38 bị cáo bị xử phạt từ 6 tháng tù đến 2 năm 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo; 4 bị cáo bị phạt cải tạo không giam giữ 15 tháng. Có 24 bị cáo bị phạt tiền, nằm trong nhóm các bị cáo bị truy tố về tội “Đánh Bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự và được xác định vi phạm lần đầu.

Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Bùi Quốc Tuấn là chủ lô, đề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đường dây lô đề do Tuấn xây dựng gồm nhiều đầu mối tại địa bàn các phường, xã thuộc tỉnh Hưng Yên; giao dịch mua, bán số lô, số đề với nhau thông qua tài khoản zalo. Từ khoảng đầu năm 2022, Bùi Quốc Tuấn giao cho con trai là Bùi Thế Trung thay Tuấn nhận bảng số lô, số đề của các đầu mối thư ký cấp dưới trong đường dây.

Để thực hiện việc liên lạc, trao đổi và đảm bảo an toàn khi giao dịch mua bán số lô, số đề với các đầu mối thư ký cấp dưới này, Trung lập ra các tài khoản zalo "ảo" đăng ký bằng sim rác và định kỳ hằng tháng thay đổi tài khoản zalo. Thời điểm cơ quan điều tra phát hiện, Trung đang sử dụng 2 tài khoản zalo, đăng ký bằng 2 số điện thoại khác nhau để giao dịch số lô, số đề với thư ký cấp dưới.

Chú thích ảnh
Bị cáo Bùi Quốc Tuấn (hàng đầu bên phải) tại phiên tòa bị tuyên phạt mức án 6 năm tù. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Hằng ngày, Trung lập nhóm zalo riêng có thành viên gồm 2 tài khoản nêu trên của Trung và tài khoản zalo của đầu mối thư ký cấp dưới để nhận bảng số lô số đề họ chuyển. Đến tối, sau khi hai bên chốt tiền thắng thua với nhau, Trung sẽ xóa các nhóm zalo này đi và ngày hôm sau lập nhóm zalo mới. Từ đầu năm 2022 đến tháng 3/2025, tổng số tiền Bùi Quốc Tuấn, Bùi Thế Trung tổ chức đánh bạc là hơn 196 tỷ đồng.

Đây là vụ án “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” có số lượng bị cáo và số tiền liên quan đến đường dây với quy mô rất lớn trên địa bàn tỉnh. Theo Hội đồng xét xử, nhiều bị cáo trong vụ án đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.