Turkmenistan lần đầu tiên bầu cử quốc hội dưới quyền tổng thống mới

Ngày 26/3, Turkmenistan đã bắt đầu tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội (Mejlis).
Chú thích ảnh
Cử tri Turkmenistan bỏ phiếu bầu. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các điểm bỏ phiếu đã mở cửa lúc 7 giờ sáng (09h00 giờ Hà Nội) và sẽ đóng cửa lúc 19h00 (21h00 giờ Hà Nội).

Theo Ủy ban bầu cử Turkmenistan, tính đến 11h00 cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 43,73%. Số lượng cử tri đã đăng ký là 3.496.475 người (dân số cả nước theo số liệu chính thức là 6,2 triệu người).

Trong cuộc bầu cử này, 125 đại biểu sẽ được bầu vào cơ quan lập pháp Turkmenistan. Số lượng ứng viên đăng ký là 258 người. Cũng trong ngày này, các cuộc bầu cử thành viên của hội đồng nhân dân các khu vực, huyện, thành phố và chính quyền tự quản địa phương cũng được tổ chức.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên dưới thời tổng thống mới của quốc gia Trung Á, ông Serdar Berdymukhamedov, người lên nắm quyền sau khi kế vị cha năm 2022 và sau khi Turkmenistan bãi bỏ Thượng viện và thành lập cơ quan tối cao. Sau khi con trai nhậm chức, cựu Tổng thống Gurbanguly Berdymukhamedov vẫn giữ cương vị Chủ tịch Thượng viện. Tháng 1/2023, chính trị gia 65 tuổi này đã đề xuất bãi bỏ Thượng viện và thành lập "cơ quan đại diện tối cao cho quyền lực nhân dân", Halk Maslahaty hay "Hội đồng Nhân dân". Cựu Tổng thống Gurbanguly được chỉ định đứng đầu cơ quan mới.

Turkmenistan vẫn là một trong những quốc gia khép kín với bên ngoài. Nền kinh tế nước này phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc và tiếp đến là các đối tác gồm Nga và Iran.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.