Tướng Trung tâm nghiên cứu vũ khí của Chính phủ Syria bị sát hại

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 5/8 thông báo, Tướng Aziz Asbar, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu vũ khí tại thành phố Masyaf của Chính phủ Syria đã bị sát hại trong một vụ nổ tại tỉnh Hama, miền Trung nước này.
Chú thích ảnh
Aziz Asbar

Theo SOHR, Tướng Asbar cùng với lái xe đã thiệt mạng khi ô tô của ông bị tấn công tại tỉnh Hama. Trên trang chủ, báo Al-Watan cũng xác nhận Tiến sĩ Asbar, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu khoa học tại Masyaf đã thiệt mạng sau một vụ nổ nhằm vào chiếc xe của ông tại vùng nông thông ở tỉnh Hama.

Trung tâm nghiên cứu trên từng là mục tiêu của các cuộc không kích do Israel tiến hành vào tháng trước và tháng 9/2017.

Kể từ năm 2017, Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích bên trong lãnh thổ Syria nhằm và lực lượng chính phủ, đồng minh từ Iran và phong trào Hezbollah ở Liban. Phía Syria luôn cáo buộc Israel hậu thuẫn các nhóm cực đoan ở miền Nam Syria.

Kể từ khi xung đột bùng phát tại Syria tháng 3/2011, hơn nửa triệu người đã thiệt mạng và 14 triệu người bị đẩy vào tình trạng mất nhà cửa hoặc phải đi sơ tán.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.