Tướng Trung Quốc bị bắt cùng vợ và thư ký

Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp, Tướng Vương Kiến Bình đã bị bắt tại thành phố Thành Đô cùng với vợ và thư ký riêng.
Tướng Trung Quốc bị bắt cùng vợ và thư ký ảnh 1

Ông Vương Kiến Bình.

Hãng tin Anh Reuters dẫn báo "Bưu điện Hoa Nam buổi sáng" của Hong Kong (Trung Quốc) ngày 26/8 cho biết Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC), Tướng Vương Kiến Bình đã bị bắt do vi phạm kỷ luật Đảng.

Báo trên dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay Vương Kiến Bình, 62 tuổi, đã bị bắt tại thành phố Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc. Vợ và thư ký của Vương Kiến Bình cũng đều đã bị bắt.

Được biết, ông Vương Kiến Bình có quan hệ thân thiết với cựu Phó Chủ tịch CMC Từ Tài Hậu và cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, người đã bị kết án tù chung thân năm 2015 với các tội danh nhận hối lộ, lạm quyền và cố ý để lộ bí mật quốc gia.

Cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Liêu Ninh Trịnh Ngọc Trác (Zheng Yuzhuo) đã bị khai trừ Đảng và bị cách chức do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng.

Theo thông báo của CCDI, Trịnh Ngọc Trác bị phát hiện nhận hối lộ, dính líu đến việc mua phiếu bầu và lợi dụng chức vụ nhằm gian lận bầu cử. Hồ sơ vụ án sẽ được chuyển sang bên tòa án.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.