Tướng Syria tiết lộ ‘kế hoạch Israel’ ở Syria

Cuối tuần qua, Quân đội Israel đã tiến hành một số vụ tấn công nhằm vào các vị trí của quân đội Syria trên Cao nguyên Golan. Tướng Syria Yahia Suleiman cho rằng Israel có kế hoạch đằng sau các vụ tấn công này.
Tướng Syria tiết lộ ‘kế hoạch Israel’ ở Syria ảnh 1

Khói bốc lên từ phía biên giới Syria ở khu vực Israel kiểm soát trên Cao nguyên Golan. Ảnh: AFP

Ngày 25/6, Lực lượng quốc phòng Israel (IDF) đã tấn công vào các vị trí của Quân đội Syria và một xe tải đạn dược để phản ứng việc quân đội Syria bắn đạn súng cối vào các khu vực bị Israel chiếm đóng trên cao nguyên Golan.

Một nguồn tin nói với Sputnik rằng các lực lượng Syria đã đẩy lùi một cuộc tấn công khủng bố của mặt trận al-Nusra ở cao nguyên Golan khi bị IDF bắn phá ở khu vực này. Theo kênh Al Mayadeen, ít nhất 2 binh sĩ Syria đã thiệt mạng trong vụ không kích.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia quân sự và chiến lược Syria, Tướng Yahia Suleiman đã có một số nhận định về các vụ tấn công này. Tướng Suleiman cho rằng bằng việc tiến hành các cuộc tấn công các lực lượng Syria, Israel đã tiếp tay cho khủng bố. “Nhiều tay súng bị thương đã tới Israel để điều trị, đây là thực tế mà cả các tay súng và người Israel thừa nhận… Hơn nữa, bằng việc tấn công các lực lượng Syria, Israel đã ngụ ý rằng nước này sẽ không từ bỏ việc hỗ trợ cho các tay súng và sẽ bảo vệ chúng hơn nữa”, ông Suleiman khẳng định.

Chuyên gia Syria này cũng chia sẻ suy nghĩ về những mục tiêu mà Israel có thể đang theo đuổi với những hoạt động quân sự trên cao nguyên Golan. “Kế hoạch của Israel là thiết lập một vùng đệm trên cao nguyên Golan, tương tự như khu vực mà họ cố gắng lập ra ở miền nam Lebanon. Nhưng kế hoạch này sẽ không thành công, cũng giống như thất bại ở Lebanon”, ông Suleiman nói.

Theo Tướng Suleiman, “sự gây hấn” của Israel đối với Syria là “một phần của kế hoạch” nhằm gây bất ổn tình hình Syria và làm suy yếu các đồng minh của Damascus. “Damascus không hứng thú chiến tranh với Israel nhưng điều đó không có nghĩa là quân đội Syria sẽ không phản ứng lại sự xâm lược này”, ông Suleiman kết luận.

Ngày 24/6, người phát ngôn quân đội Israel cho biết máy bay chiến đấu nước này đã tiến hành không kích các cơ sở quân sự của Syria sau khi 10 quả đạn pháo từ Syria bắn vào khu vực cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Nguồn tin trên cho biết thêm không lực Israel cũng không kích 2 xe tăng của chính phủ Syria ở khu vực phía bắc cao nguyên Golan, đồng thời cho biết không có thương vong trong vụ bắn đạn từ Syria vào khu vực cao nguyên Golan nói trên. Trong khi đó, hãng thông tấn SANA của Syria xác nhận vụ không kích của Israel đã làm thiệt mạng một số dân thường và gây thiệt hại về tài sản.

Những vụ tấn công tương tự cũng xảy ra ở khu vực cao nguyên Golan một tuần trước đó. Hồi tháng 11 năm ngoái, IDF cho hay một quả tên lửa được cho là phóng từ Syria đã trúng vào khu vực do Israel kiểm soát trên cao nguyên Golan. Vụ việc không gây ra thương vong nhưng các lực lượng Israel đã nổ súng đáp trả.

Israel chiếm 1.200 km2 trên cao nguyên Golan của Syria trong cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967 sau đó sáp nhập diện tích này vào lãnh thổ của Israel, một động thái không được quốc tế công nhận. Hiện Syria kiểm soát khoảng 510 km2 trên cao nguyên Golan. Sau khi cuộc chiến tại Syria bùng phát, khu vực cao nguyên Golan do Israel chiếm giữ đôi khi hứng đạn được cho là "đạn lạc" từ các cuộc giao tranh tại Syria và Israel thường đáp trả bằng các cuộc không kích hoặc nã pháo.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Việc một tàu container Hàn Quốc đi qua Tuyến đường biển phương Bắc hồi đầu tháng này cho thấy tiềm năng của tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á. Trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc, Nhật Bản đứng trước bài toán cân bằng giữa cơ hội kinh tế, lợi ích hàng hải và những thách thức chiến lược tại khu vực.

Vàng trang sức được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN

Giá vàng thế giới sát ngưỡng 4.000 USD/ounce: Đâu là đích đến của đợt giảm?

Giá vàng thế giới đang tiến sát ngưỡng 4.000 USD/ounce khi lãi suất cao, đồng USD mạnh và áp lực thanh khoản làm suy yếu nhu cầu trú ẩn an toàn. Các chuyên gia cảnh báo giá có thể tiếp tục giảm về 3.800 USD, thậm chí 3.750 USD/ounce, nhưng dòng vốn đầu tư và nhu cầu dự trữ vẫn tạo lực đỡ cho triển vọng dài hạn.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.