Tướng quân đội tiết lộ điểm yếu chết người của Trung Quốc

Không chỉ mạnh dạn cho rằng Internet sẽ lật đổ mọi bá quyền, Thiếu tướng không quân Trung Quốc Kiều Lương còn tiết lộ về “gót chân Achilles” của nước này.
Tướng quân đội tiết lộ điểm yếu chết người của Trung Quốc ảnh 1

Thiếu tướng không quân Trung Quốc Kiều Lương.

Truyềnthông Hong Kong (Trung Quốc) cho biết sau khi dự đoán chính xác về sự kiện 11/9vào 17 năm trước, vị Thiếu tướng đồng thời là Giáo sư Đại học Quốc phòng TrungQuốc này vừa cho xuất bản cuốn sách “Cánh cung đế quốc: Mỹ-Trung ở hai đầuparabol”.

Trongcuốn sách của mình Kiều Lương mạnh dạn dự đoán Internet sẽ xây dựng lại cục diệnthế giới, lật đổ mọi bá quyền, sau Mỹ sẽ không còn có đế quốc nào nữa.

TheoKiều Lương, mọi rối loạn của thế giới hiện này đều bắt nguồn từ cuộc chiếntranh giành tư bản. Trong cuộc đua marathon ấy, Trung Quốc không cần phải để ýmình có phải là lãnh đạo, chỉ cần tranh đấu để trở thành “người chạm đích cuốicùng”.

Đốivới hai nước Trung-Mỹ, Kiều Lương cho rằng điều mà Trung Quốc thực sự phải ứngphó ngày nay chủ yếu không phải là bá quyền quân sự Mỹ mà là bá quyền tàichính Mỹ.

Tạisao vậy? Bởi hệ thống tài chính là điểm mỏng yếu nhất của Trung Quốc và nướcnày không  thể tin tưởng hoàn toàn vào họcthuyết kinh tế thị trường tự do để tự mình trở thành “Roma, không cần đề phòng”.

Huyền Linh

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.