Tướng Prayut phủ nhận thông đồng với người biểu tình Thái Lan

Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayut Chan-ocha đã phủ nhận việc ông lên kế hoạch tiếm quyền từ nhiều năm trước cuộc đảo chính hồi tháng 5 vừa qua, đồng thời ra tuyên bố chỉ trích thủ lĩnh biểu tình làm tê liệt chính phủ tiền nhiệm.

Người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan, Tư lệnh Lục quân Prayut Chan-ocha đã phủ nhận việc ông lên kế hoạch tiếm quyền từ nhiều năm trước cuộc đảo chính hồi tháng 5 vừa qua, đồng thời ra tuyên bố chỉ trích thủ lĩnh biểu tình làm tê liệt chính phủ tiền nhiệm.

Trong bài phát biểu trên truyền hình tối 27/6, bình luận về những cáo buộc rằng ông đã thảo luận với thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban về việc nhổ tận gốc gia tộc Shinawatra khỏi chính trường, Tướng Prayut khẳng định: "Điều đó không đúng. Tôi không tham gia vào bất cứ quá trình nào hay câu kết với bất cứ bên nào".

Tướng Prayut phủ nhận thông đồng với người biểu tình Thái Lan ảnh 1

Tướng Prayut (giữa) trong một cuộc họp. Ảnh: THX/TTXVN

Mặc dù không đề cập trực tiếp tới ông Suthep, Tướng Prayut đã đưa ra lời phủ nhận trên sau khi có những thông tin nói rằng trong một bữa tiệc quyên góp từ thiện, thủ lĩnh biểu tình Suthep khẳng định ông đã thảo luận về vấn đề đảo chính với vị Tư lệnh Lục quân từ năm 2010.

Ông Prayut cũng cảnh báo: "Thảo luận chính trị, các hoạt động gây quỹ... bị cấm vì đây là vi phạm lệnh thiết quân luật".

Không lâu sau những tuyên bố trên của Tướng Prayut, ông Suthep đã tuyên bố trên mạng xã hội Facebook rằng sẽ hủy bỏ mọi hoạt động quyên góp tiền trong tương lai.

T.N

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.