Tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 tại Bình Dương

Đúng 20 giờ 30 phút tối 19/11, toàn tỉnh Bình Dương đã thực hiện nghi lễ tắt đèn, thắp hương, thắp nến tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng đông đảo các chức sắc, tôn giáo và người dân đã thắp nến tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Văn Hướng/TTXVN

Tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, lãnh đạo tỉnh Bình Dươngg cùng đông đảo các chức sắc, tôn giáo và nhân dân trong tỉnh đã thắp nến tưởng niệm đồng bào đã mất do COVID-19.

Tại Chùa Hội An (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một) diễn ra lễ cầu siêu và thắp 2.600 ngọn nến tưởng niệm.

Còn tại Nhà thờ Thánh Giuse (phường Phú Mỹ,  thành phố Thủ Dầu Một) diễn ra lễ cầu nguyện và rung chuông tưởng niệm đồng bào tử vong do COVID-19.

Cùng với đó, các chùa, nhà thờ, cơ sở thờ tự của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tổ chức các hoạt động tưởng niệm với nghi thức truyền thống của mỗi tôn giáo; các gia đình trên toàn tỉnh tắt đèn, thắp hương, thắp nến tưởng niệm.

Chú thích ảnh
Tại Chùa Hội An (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một) diễn ra lễ cầu siêu và thắp 2.600 ngọn nến tưởng niệm. Ảnh: Văn Hướng/TTXVN

Trong đợt dịch lần thứ 4, Bình Dương là địa bàn "điểm nóng" về dịch COVID-19. Tính đến ngày 19/11, tỉnh Bình Dương ghi nhận 246.668 ca mắc COVID-19; 2.594 người tử vong. Biết bao gia đình đã mất cha, mất mẹ, mất người thân để lại hàng trăm đứa trẻ mồ côi. Những đau thương, mất mát do đại dịch COVID-19 không thể kể hết.

Chú thích ảnh
Tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng đông đảo các chức sắc, tôn giáo và người dân đã thắp nến tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Văn Hướng/TTXVN

Theo đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương: Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước tử vong, hy sinh do đại dịch COVID-19 là sự chia sẻ trước những mất mát, đau thương quá lớn của các gia đình và người thân. Qua lễ tưởng niệm mong sự lan tỏa tình nhân ái yêu thương trong cộng đồng; tri ân và tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý chí của toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, bảo đảm an toàn sức khỏe cho Nhân dân, vì khát vọng đưa tỉnh Bình Dương phát triển ngày càng phồn vinh, thịnh vượng sau khi tỉnh trở về trạng thái "bình thường mới".

Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.