Tưởng niệm 2 năm ngày xảy ra thảm kịch giẫm đạp Itaewon

Ngày 29/10, Quốc hội Hàn Quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm 159 nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp cách đây tròn 2 năm tại Itaewon, thủ đô Seoul, với cam kết sẽ không để thảm kịch như vậy tái diễn.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người bị thương trong vụ giẫm đạp tại quận Itaewon, Seoul (Hàn Quốc) ngày 30/10/2022. Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN

Buổi lễ diễn ra tại Quốc hội, với sự tham dự của khoảng 120 thân nhân của các nạn nhân thiệt mạng và 60 nghị sĩ từ các chính đảng. Đây là lần đầu tiên Quốc hội Hàn Quốc tổ chức sự kiện tưởng niệm thảm kịch xã hội.

Ảnh của các nạn nhân được đặt dọc các bức tường của địa điểm tưởng niệm bên trong tòa nhà Quốc hội, kèm thông điệp: “Chúng tôi sẽ không quên 159 ngôi sao”.

Phát biểu mở đầu buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik đã thay mặt Quốc hội xin lỗi gia đình những người đã thiệt mạng và các nạn nhân, đồng thời cam kết hỗ trợ hết sức ủy ban điều tra để xác định những người phải chịu trách nhiệm về thảm họa.

Thảm họa xảy ra đêm 29/10/2022 trong một con hẻm dốc ở khu phố Itaewon thuộc trung tâm thủ đô Seoul. Khoảng 100.000 người đổ về khu vực này để vui chơi dịp lễ hội hóa trang Halloween gây nên thảm họa giẫm đạp, khiến 159 người thiệt mạng, chủ yếu là những người trẻ tuổi.

Cảnh sát Hàn Quốc đã công bố kết thúc điều tra về vụ việc vào cuối năm 2022. Nhóm điều tra đặc biệt của cảnh sát đã kết luận rằng thảm họa giẫm đạp ở Itaewon là do đám đông chen lấn gây nên và là thảm họa "do con người gây ra." Nguyên nhân là do chính quyền không có các biện pháp phòng ngừa và phản ứng kịp thời với tình huống khẩn cấp.

Tháng 5 vừa qua, Quốc hội Hàn Quốc thông qua Luật đặc biệt về thảm họa giẫm đạp Itaewon nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân gây ra thảm họa và phòng ngừa tái diễn thảm kịch tương tự.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.