Tưởng niệm 100 năm Chiến tranh thế giới thứ nhất

Lễ tưởng niệm 100 năm sự kiện Đức xâm lược Bỉ dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ Nhất đã diễn ra ngày 4/8 tại thành phố Liège (Bỉ).

Lễ tưởng niệm 100 năm sự kiện Đức xâm lược Bỉ dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ Nhất đã diễn ra ngày 4/8 tại thành phố Liège (Bỉ).

Tham dự buổi lễ có 50 nhà lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU), như Tổng thống Pháp François Hollande, Tổng thống Đức Joachim Gauck, cùng các vị tổng thống của nhiều quốc gia khác.

Trong bài diễn văn, Vua Bỉ Philippe nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một châu Âu thống nhất, dân chủ và chủ động trên trường quốc tế.

Tưởng niệm 100 năm Chiến tranh thế giới thứ nhất ảnh 1

Tổng thống Pháp François Hollande (phải) và Tổng thống Đức Joachim Gauck trong buổi lễ.

Về phần mình, Thủ tướng Bỉ Elio Di Ruppo cho rằng cần nhiều thời gian nỗ lực hơn nữa trong việc đoàn kết các dân tộc, các quốc gia, qua đó góp phần giải quyết nhiều vấn đề căng thẳng.

Tham dự lễ tưởng niệm, các nhà lãnh đạo châu Âu đều bày tỏ mong muốn lấy cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Nhất làm một bài học để tái khẳng định ý nguyện hòa bình trên toàn châu Âu.

Cách đây 100 năm, Chiến tranh Thế giới thứ Nhất đã nổ ra khi Đức tuyên chiến với Nga (ngày 1/8/1914), sau đó Đức tiếp tục tuyên chiến với Pháp, Bỉ và Luxembourg. Nhiều nước châu Âu và các châu lục khác cũng lần lượt bị kéo vào cuộc đại chiến này.

Ngày 4/8/1914, một ngày sau khi tuyên chiến với chính quyền Paris, quân đội Đức tràn vào Vương quốc Bỉ, siết chặt vòng vây đối với quân đội Pháp. Tại thành phố Liège, quân đội Bỉ chỉ cầm cự được hơn 10 ngày đêm và thất thủ vào 16/8/1914. Mỗi bên có hơn một nghìn lính thiệt mạng. Quân đội Đức đã trả thù sự kháng cự của lính Bỉ bằng cách tàn sát khoảng 6.500 thường dân. Cuộc tàn sát này đã gây chấn động dư luận toàn cầu.

Cùng ngày, tại Anh cũng đã diễn ra một loạt các hoạt động tưởng niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất. Tất cả các gia đình, công sở và các tòa cao ốc nổi tiếng đều tắt điện và thắp một ngọn nến trong một giờ, bắt đầu từ 10 giờ đêm (21 giờ GMT), để tưởng niệm những nạn nhân của cuộc chiến tranh thảm khốc này .

Khoảng 17 triệu người đã thiệt mạng trong giai đoạn Chiến tranh thế giới thứ nhất, kéo dài từ năm 1914 đến 1918.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.