Tướng Nga kêu gọi thủ lĩnh Wagner tuân thủ mệnh lệnh của Tổng thống Putin

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Phó Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Nga tại khu vực hoạt động quân sự đặc biệt, ông Sergey Surovikin đã kêu gọi tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tuân thủ mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin và giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình.
Chú thích ảnh
Ông Sergey Surovikin. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn TASS ngày 24/6 dẫn lời ông Surovikin: “Tôi đề nghị các ông dừng lại. Kẻ thù đang chờ đợi tình hình chính trị nội bộ của chúng ta leo thang. Chúng ta không được hành động có lợi cho kẻ thù trong thời điểm khó khăn này. Trước khi quá muộn, cần phải phục tùng ý chí và mệnh lệnh của Tổng thống được bầu của Liên bang Nga, để ngăn chặn các đoàn xe, đưa trở lại các địa điểm triển khai và tập trung lâu dài, và chỉ giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình”.

Tướng Surovikin nói thêm: “Chúng ta đã cùng nhau vượt qua chặng đường khó khăn, chúng ta đã cùng nhau chiến đấu, mạo hiểm, chịu thương vong, chúng ta đã cùng nhau chiến thắng. Chúng ta có cùng dòng máu, chúng ta là những chiến binh”.

Trước đó, đài RT cho biết thủ lĩnh Wagner là Yevgeny Prigozhin đang bị Nga điều tra vì bị cáo buộc ủng hộ một cuộc binh biến chống chính phủ.

Ủy ban chống khủng bố của Nga cho biết ngày 23/6 rằng tất cả các tuyên bố của ông Prigozhin là hoàn toàn vô căn cứ, đồng thời cho biết thêm rằng Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đã mở một cuộc điều tra hình sự về lý do kêu gọi nổi dậy vũ trang.

Ủy ban chống khủng bố tuyên bố: “Chúng tôi yêu cầu chấm dứt ngay lập tức mọi hoạt động bất hợp pháp”.

Chú thích ảnh
Thủ lĩnh Wagner - Yevgeny Prigozhin. Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc ông Prigozhin lan truyền thông tin sai sự thật qua một đoạn video trên mạng xã hội, trong đó tuyên bố quân đội Nga đã tấn công một căn cứ của các tay súng Wagner.

Ông Prigozhin nói trong một tuyên bố bình luận về vụ tấn công mà ông đề cập: “Một số lượng lớn các tay súng của chúng tôi đã thiệt mạng. Chúng tôi sẽ quyết định cách chúng tôi sẽ phản ứng. Bước tiếp theo là của chúng tôi”.

Sau đó, ông này tuyên bố sẽ hành quân đến Moskva và yêu cầu những người liên quan phải chịu trách nhiệm, đồng thời cảnh báo quân đội Nga không cản mình.

Bộ Quốc phòng Nga mô tả tuyên bố của ông Prigozhin là sự khiêu khích về thông tin và cho biết quân đội Nga đang chiến đấu trên tiền tuyến chống quân đội Ukraine.

Văn phòng Tổng công tố Nga cho biết: “Tội này có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm”.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về tình hình liên quan đến ông Prigozhin và Wagner, tất cả các biện pháp cần thiết đang được thực hiện để giải quyết vấn đề.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.