Tướng Mỹ nói tin tặc Nga tấn công thư điện tử của Lầu Năm Góc năm 2015

Tin tặc Nga hồi năm ngoái đã chiếm quyền kiểm soát hệ thống thư điện tử mật của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ.
Tướng Mỹ nói tin tặc Nga tấn công thư điện tử của Lầu Năm Góc năm 2015 ảnh 1

Trụ sở chính Lầu Năm Góc.

Đài CBS ngày 15/12 dẫn nội dung cuộc phỏng vấn cựu Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Martin Dempsey khẳng định ông đã được cảnh báo về vụ tấn công hồi tháng 8/2015 qua một cuộc điện thoại vào sáng sớm của Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ khi đó là Mike Rogers.

Hệ thống thư điện tử bị tấn công nói trên được Hội đồng tham mưu trưởng liên quân trực thuộc Lầu Năm Góc sử dụng. Tin tặc đã chiếm được mật khẩu và chữ ký điện tử của ông Dempsey - người về hưu hồi tháng 9/2015 - và của hàng trăm sĩ quan cấp cao khác. Cách duy nhất để chặn vụ tấn công này là làm sập mạng.

Vụ tấn công hiện bị các quan chức Mỹ đổ lỗi cho Nga này không phải là nhằm do thám, mà mục đích chính dường như chỉ nhằm gây thiệt hại, buộc Lầu Năm Góc phải thay cả phần mềm lẫn phần cứng và phải mất khoảng 2 tuần để hoàn tất.

Theo CBS, động cơ của vụ tấn công được cho là Nga tức giận đáp trả những biện pháp trừng phạt do Chính quyền Barack Obama sắp đặt nhằm phản đối việc Moskva sáp nhập bán đảo Crimea và can thiệp vào tình hình Ukraine.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.