Tướng Mỹ: Al-Qaeda sẽ hồi sinh nếu Mỹ rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan

Ngày 27/2, một tư lệnh hàng đầu của quân đội Mỹ cho biết giới lãnh đạo cốt cán của Al-Qaeda ở Pakistan đã suy yếu nghiêm trọng, song khả năng Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan có thể dẫn tới sự hồi sinh của mạng lưới khủng bố này.

Ngày 27/2, một tư lệnh hàng đầu của quân đội Mỹ cho biết giới lãnh đạo cốt cán của Al-Qaeda ở Pakistan đã suy yếu nghiêm trọng, song khả năng Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan có thể dẫn tới sự hồi sinh của mạng lưới khủng bố này.    

Lời cảnh báo trên đến từ người đứng đầu bộ chỉ huy chiến dịch đặc biệt, Đô đốc William McRaven, người giám sát cuộc tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ở Pakistan của đội đặc nhiệm SEAL vào năm 2011.

Ông McRaven nêu rõ: "Nếu chúng ta rút hết quân, và không có một lực lượng đặc biệt nào ở lại Afghanistan, chắc chắn việc đối phó với mối đe dọa sẽ trở nên khó khăn hơn... điều sẽ dẫn tới sự hồi sinh của Al-Qaeda trong khu vực".    

Cùng ngày, các bộ trưởng quốc phòng của NATO đã nhất trí rằng liên minh quân sự này cần bắt đầu lên kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan dù vẫn muốn duy trì sự hiện diện ở đây.

Theo Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, với việc Tổng thống Afghanistan từ chối ký hiệp định an ninh song phương với Washington để cho phép binh sĩ Mỹ ở lại sau năm 2014, thì cũng không thể có triển vọng NATO đạt được thỏa thuận tương tự.


TN
(AFP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.