Tướng Martin Demsey: Mỹ sẵn sàng cho 'phản ứng quân sự' tại Ukraine

Khi mà những cánh cửa ngoại giao đã gần như thất bại trong xử lý điểm nóng Crimea sáp nhập và Nga, cùng với vùng phía Đông Ukraine, Mỹ đang có những bước đi được xem là quyết liệt.

Khi mà những cánh cửa ngoại giao đã gần như thất bại trong xử lý điểm nóng Crimea (Crưm) sáp nhập và Nga, cùng với vùng phía Đông Ukraine, Mỹ đang có những bước đi được xem là quyết liệt.

Tướng Martin Demsey: Mỹ sẵn sàng cho 'phản ứng quân sự' tại Ukraine ảnh 1

Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey. Ảnh: AP

Trước tiên là việc ngày 12/3, Bộ Năng lượng Mỹ đưa ra một thông báo gây sốc: lần đầu tiên mở kho dầu dự trữ kể từ tháng 6/2011, một động thái được bộ này mô tả là “nhằm thử nghiệm khả năng vận hành của hệ thống hạ tầng”. Liền sau đó, theo thông tin được đăng tải trên trang Bloomberg, Tướng 4 sao Martin Dempsey, Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã tuyên bố rằng trong tình hình căng thẳng bất ổn ở Crimea, quân đội Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Ukraine và các đồng minh của mình tại châu Âu bằng các hành động quân sự.

Thông tin từ website của Hội đồng Đại Tây Dương nói rằng, “ông ấy đã có các cuộc nói chuyện với các đồng cấp quân sự ở Nga, nhưng cũng gửi đi một thông điệp rõ ràng cho Ukraine và các thành viên NATO rằng quân đội Mỹ sẽ có phản ứng quân sự nếu cần thiết”.

Nguồn trích dẫn phát biểu của tướng Demsey nguyên văn là: “Chúng tôi đã cố gắng yêu cầu (Nga) không làm gia tăng căng thẳng thêm nữa ở phía Đông Ukraine và cho phép tạo lập các điều kiện giúp tìm kiếm một nghị quyết về Crimea. Chúng tôi cũng có các trách nhiệm hiệp ước với các đồng minh NATO. Và tôi sẽ bảo đảm với họ rằng nếu trách nhiệm hiệp ước này được kích hoạt (ở châu Âu), chúng tôi sẽ có phản ứng”.

Theo tướng Dempsey, việc Nga đưa quân vào Crimea tạo ra những mối nguy đối với tất cả các nước ở châu Âu và đồng minh NATO. “Nếu Nga cho phép điều này, mà thực chất là di chuyển vào một quốc gia có chủ quyền dưới danh nghĩa bảo vệ cộng đồng người Nga ở Ukraine, nó sẽ đẩy Đông Âu vào các mối hiểm họa, vì các dân tộc thiểu số hiện diện rộng khắp ở Đông Âu và Balkan”, ông Dempsey nói. 

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/3 đã ra thông cáo nêu rõ: "Bộ Ngoại giao Nga coi quyết định của Nghị viện Crimea là hoàn toàn hợp pháp". Tuyên bố độc lập được Nghị viện Crimea thông qua trước đó trong ngày mở đường cho cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3. Thông cáo còn nhấn mạnh "Tuyên ngôn độc lập của nước Cộng hòa tự trị Crimea và thành phố Sevastopol" đã dựa trên Hiến chương Liên Hợp quốc (LHQ) và các văn kiện quốc tế khác, cũng như phán quyết ngày 22/7/2010 của Tòa án Quốc tế LHQ về độc lập cho Kosovo được các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Áo (không có Nga) công nhận.

HT (infowars, Itar-Tass)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.