Tướng Khalaf: Ai Cập có quyền can thiệp quân sự vào Libya

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, Cố vấn quân sự Ai Cập, Thiếu tướng Mahmud Khalaf cho rằng Cairo có quyền can thiệp quân sự vào tình hình ở Libya và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho quân đội nước này.
Tướng Khalaf: Ai Cập có quyền can thiệp quân sự vào Libya ảnh 1

Lực lượng an ninh Ai Cập đứng bởi các tàu chở hàng Armoured của họ trước một hoạt động quân sự ở bán đảo Bắc Sinai. Ảnh: AFP

Tướng Khalaf nói: "Quyền can thiệp quân sự vào nước láng giềng được ghi nhận trong Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc. Chúng tôi có quyền đối với hành động này, bởi quân đội Libya không thể xử lý tình hình ở nước họ. Vấn đề an ninh Ai Cập trực tiếp phụ thuộc vào tình hình ở Libya, vì hai nước có chung biên giới".

Bên cạnh đó, ông Khalaf lưu ý: "Chúng tôi giúp quân đội Libya bằng nhiều cách thức và phương tiện khác nhau. Những tiến bộ gần đây trong khu vực này đã chứng minh tính hiệu quả của hành động. Các cuộc tấn công của lực lượng không quân Ai Cập đã thu được thành công đặc biệt". Ông cũng khẳng định Cairo cam kết hỗ trợ quân đội Libya dưới sự chỉ huy của Tướng Khalifa Haftar nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ.

Trước đó, Ai Cập đã nhiều lần thông báo với LHQ về các cuộc không kích của nước này nhằm vào các căn cứ khủng bố ở Libya nhằm đáp trả những vụ giết hại công dân Ai Cập và tấn công khủng bố nhằm vào lãnh thổ Ai Cập.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.