Tướng hàng đầu Iran dọa ‘xóa sổ’ Israel

Xuất hiện vòng xoáy khẩu chiến mới giữa Tehran và Tel Aviv, với việc một tướng cấp cao hàng đầu Iran tuyên bố nước này đã nắm trong tay sức mạnh cần thiết để hủy diệt Israel.
Chú thích ảnh
Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, tướng Mohammad Bagheri. Ảnh: Getty Images

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, tướng Mohammad Bagheri, ngày 16/3 đã phát đi cảnh báo trực diện với Israel. Ông tuyên bố, Iran đã sở hữu sức mạnh cần thiết để hủy diệt chế độ Nhà nước Do Thái.

Phát biểu này rõ ràng là lời đáp trả mạnh mẽ trước đe dọa mà Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đưa ra nhằm vào Iran. Phát biểu trên kênh Fox News (Mỹ) ngày 5/3, ông Gantz cho biết Israel đang bổ sung, nâng cấp kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo ông, nếu thế giới không thể kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran, Israel sẽ tự mình hành động để bảo vệ chính mình.

Giới chức chóp bu tại Israel từng lo ngại, việc ông Donald Trump rời khỏi Nhà Trắng, cùng với tin đồn liên quan đến khởi động đàm phán Mỹ-Iran dưới thời Tổng thống Joe Biden có thể sẽ buộc Tel Aviv can dự đối thoại với đối thủ không đội trời chung là Iran. Thế nhưng, đến thời điểm này, phía Mỹ vẫn công khai ủng hộ bảo đảm an ninh đối với Israel, thường xuyên tham vấn chặt chẽ với Israel trong mọi bước đi liên quan đến Iran.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Al-Monitor

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.