Tướng 4 sao từ chối làm Bộ trưởng Quốc phòng chính quyền Trump

Tướng quân đội 4 sao về hưu Jack Keane đã từ chối lời đề nghị của ông Donald Trump đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vì lý do cá nhân.

Tướng 4 sao từ chối làm Bộ trưởng Quốc phòng chính quyền Trump ảnh 1

Tướng về hưu Jack Keane.

Trả lời đài phát thanh quốc gia NPR hôm 20/11, ông Keane cho biết: “Tôi đã được đề nghị giữ chức vụ nhưng tôi không thể”. Lý do khiến ông Keane chưa sẵn sàng đảm nhiệm vụ là do vợ ông vừa mới qua đời.

Vị tướng về hưu này cho hay đã giải thích với Tổng thống đắc cử Trump và nhận được sự cảm thông từ phía nhà lãnh đạo nước Mỹ trong tương lai.

Ông đã gợi ý với ông Trump hai vị tướng về hưu khác là James Mattis và David Petraeus cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong chính quyền chuyển giao.

Theo tờ New York Times, Tướng Keane là một nhân vật quan trọng trong cuộc chiến tranh tại Iraq, cũng như có ảnh hưởng lớn tới chính sách quân sự của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Ngay sau khi giành thắng lợi ngoạn mục trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã bắt tay vào việc chuẩn bị nhân sự cho chính quyền mới và xây dựng chương trình nghị sự cho nhiệm kỳ 4 năm tới.

Các tờ báo có uy tín tại Mỹ như The Hill, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Politico… gần đây đồng loạt đưa ra một số phân tích về những nhân vật có thể được chọn vào nội các của ông Trump.
Hoàng Trang

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.