Tuổi trẻ Thủ đô triển khai nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, tránh dịch COVID–19, tuổi trẻ Thủ đô đã triển khai đa dạng các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng, cung cấp miễn phí một số vật tư y tế, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch bệnh.
Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Thanh Bình – Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội trao tặng dung dịch nước rửa tay khô cho đại diện Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương (Bộ Y tế). Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Tại Trường Đại học Dược Hà Nội, đội ngũ giảng viên, sinh viên trẻ nhà trường đã pha chế hàng nghìn lít nước rửa tay đạt chuẩn; trao tặng cho các cơ quan, đơn vị, trường mầm non và nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện E, Bệnh viện Nhi Trung ương… Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Dược Hà Nội còn gửi tặng 1.000 chai nước rửa tay (dung tích 100ml) tới thanh thiếu nhi, người dân tỉnh Vĩnh Phúc thông qua Công đoàn Y tế Việt Nam.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã phát miễn phí tới đoàn viên, sinh viên hàng trăm chiếc khẩu trang được sản xuất bằng vải nano kháng khuẩn, có khả năng phòng chống nhiều loại vi khuẩn và virus, trao tận tay đoàn viên, sinh viên ở ký túc xá và ngoại trú gần trường. Những chiếc khẩu trang này được đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, vẫn có khả năng kháng khuẩn sau 20 - 30 lần giặt. Bên cạnh đó, tại nơi phát khẩu trang, các đoàn viên, sinh viên được các y, bác sĩ phụ trách y tế nhà trường hướng dẫn, chia sẻ những thông tin hữu ích phòng tránh dịch bệnh, giữ vệ sinh và bảo vệ sức khỏe.

Ở khối các trường tiểu học, Liên đội Trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo cho học sinh các khối lớp như: Vẽ tranh, sáng tác khẩu hiệu, sáng tác thơ, viết thư gửi các bạn học sinh tại các vùng cách ly, thiết kế khẩu trang đạt chuẩn, góp tiền mừng tuổi để may những chiếc khẩu trang “đặc biệt”, gửi tặng nước rửa tay kháng khuẩn… Ban Giám hiệu, Liên đội Trường Tiểu học Lê Văn Tám đã phối hợp với các bậc phụ huynh đặt may khẩu trang tại các cơ sở may đạt chuẩn, đặt mua nước rửa tay khử trùng gửi tới các bạn học sinh ở các vùng cách ly. Theo đó, Liên đội Trường Tiểu học Lê Văn Tám đã phát miễn phí 2.500 khẩu trang đạt chuẩn cho học sinh, đội viên toàn trường; gửi 1.000 khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn tặng thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc; gửi 1.000 khẩu trang tặng thiếu nhi tỉnh Hà Giang…

Tại quận Hà Đông (Hà Nội), Đoàn thanh niên phối hợp với Trường Đại học Phenikaa tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, trang bị cho đoàn viên, thanh niên, học sinh những kiến thức phòng, chống dịch bệnh, cách sử dụng nước sát khuẩn hiệu quả, an toàn. Ngoài ra, Quận đoàn Hà Đông còn huy động đoàn viên, thanh niên trong quận tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, chia sẻ về cách phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo sức khỏe tốt, bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Các huyện ngoại thành Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện phù hợp với đặc thù của địa phương. Huyện đoàn Thanh Trì (Hà Nội) bố trí nhiều điểm rửa tay sát khuẩn miễn phí và tặng nước rửa tay sát khuẩn tới hầu hết các chi đoàn trên địa bàn huyện. Huyện đoàn cũng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền cho trên 150 cán bộ Đoàn chủ chốt về phòng, chống dịch bệnh. Đây sẽ là những hạt nhân tích cực tuyên truyền đến thanh niên và người dân để cùng chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19)…

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.