Tuổi trẻ Đại học Vinh phát triển mô hình truyền thông về phòng chống dịch COVID-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, với mong muốn chung tay cùng cộng đồng có những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền và phòng chống dịch; tuổi trẻ Đại học Vinh đã phát huy tinh thần sáng tạo, sản xuất máy rửa tay sát khuẩn tự động.
Chú thích ảnh
Mô hình được thiết kế dạng chibi với hình thức bắt mắt, thông điệp ngắn gọn, rõ ràng, trực tiếp truyền tải những nội dung quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: ĐHV

Máy rửa tay sát khuẩn tự động nhằm hạn chế việc tiếp xúc với các bình xịt, lọ đựng nước rửa tay thông thường. Máy do các bạn đoàn viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ nghiên cứu, đề xuất phương án và thực hiện. Đặc biệt, nguyên liệu để làm máy là các chai lọ, phế phẩm. Dung dịch rửa tay sát khuẩn đạt chuẩn được sản xuất với nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên do các bạn đoàn viên Viện Công nghệ hóa sinh môi trường thực hiện đảm bảo đúng quy trình và chất lượng sản phẩm.

Máy rửa tay sát khuẩn của các bạn là các standee hình người có chiều cao 150cm, thiết kế đẹp mắt, có các thông điệp ngắn gọn, rõ ràng, trực tiếp truyền tải những nội dung quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid - 19. Hộp đựng khẩu trang kháng khuẩn "Ai thiếu đến lấy, Ai thừa ủng hộ" do đội sinh viên tình nguyện Đoàn trường thiết kế với mong muốn phát huy trách nhiệm của cả cộng đồng, đặc biệt là đoàn viên thanh niên trong chung tay phòng chống dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Mô hình truyền thông kết hợp với hộp đựng khẩu trang kháng khuẩn "Ai thiếu đến lấy, Ai thừa ủng hộ" với mong muốn phát huy trách nhiệm của cả cộng đồng, đặc biệt là đoàn viên thanh niên trong chung tay phòng chống dịch bệnh. Ảnh: ĐHV

Mô hình được thiết kế dạng chibi với hình thức bắt mắt, thông điệp ngắn gọn, rõ ràng, trực tiếp truyền tải những nội dung quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid - 19. Mô hình truyền thông kết hợp với hộp đựng khẩu trang kháng khuẩn "Ai thiếu đến lấy, Ai thừa ủng hộ" với mong muốn phát huy trách nhiệm của cả cộng đồng, đặc biệt là đoàn viên thanh niên trong chung tay phòng chống dịch bệnh. Ảnh ĐHV

Phó bí thư Đoàn trường Nguyễn Thị Hà Giang cho biết “Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện các phần việc được giao, chỉ 5 ngày sau khi được phân công nhiệm vụ, các bộ phận đều đã hoàn thành, ngày 10/5/2021, mô hình truyền thông và hỗ trợ cộng đồng về phòng chống dịch Covid - 19 của tuổi trẻ Trường Đại học Vinh đã được đặt tại các địa điểm nhiều người qua lại, trong khuôn viên Nhà trường để phục vụ công tác phòng, chống dịch”.

Chú thích ảnh
Sản xuất nước rửa tay kháng khuẩn do tuổi trẻ Đại học Vinh thực hiện. Ảnh: ĐHV

Những hình ảnh về quá trình thực hiện cũng như ngày ra mắt mô hình đã được cập nhật thường xuyên trên các kênh truyền thông của Đoàn trường, nhanh chóng tạo được sức lan tỏa rộng rãi. Hiệu quả của mô hình cũng đã được kiểm chứng bởi cán bộ, giảng viên, người dân… từ đó đã có các tổ chức, cá nhân liên hệ để đặt hàng mô hình này.

Tính đến nay, nhóm thực hiện mô hình đã sản xuất gần 100 máy rửa tay sát khuẩn tự động (qua 2 lần cải tiến để nâng cao hiệu quả, tiện ích khi sử dụng), 100 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn, thiết kế của mô hình cũng đã được sử dụng trong công tác tuyên truyền của nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có Tỉnh đoàn Nghệ An (hơn 40 máy) và Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An (hơn 40 máy và 80 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn). 

Việc cung cấp thiết bị và dung dịch này hoàn toàn không hướng tới mục đích kinh tế, các bạn đoàn viên chỉ nhận đúng số tiền đủ để mua linh kiện, phụ kiện, nguyên liệu trong quá trình thực hiện. Mong muốn của các bạn là có thể đóng góp công sức của tuổi trẻ trong một hoạt động có ý nghĩa vì cộng đồng, vì vậy các thiết bị được cung cấp cho các đơn vị (ngoài trường) đều để logo của Trường Đại học Vinh ở mặt sau để ghi nhận cho những đóng góp của các bạn.

Chú thích ảnh
Máy rửa tay sát khuẩn tự động nhằm hạn chế việc tiếp xúc với các bình xịt, lọ đựng nước rửa tay thông thường do các bạn đoàn viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ nghiên cứu.

Công trình thanh niên của Đại học Vinh vừa truyền tải những thông điệp có nội dung quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid - 19, vừa phát huy ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng, đặc biệt là đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện những biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. 

Nối tiếp thành công của sản phẩm máy rửa tay sát khuẩn tự động đã liên tục được đặt hàng và lan rộng mô hình trong toàn tỉnh thời gian qua, tuổi trẻ Đại học Vinh tiếp tục nghiên cứu, thiết kế và triển khai lắp đặt sản phẩm buồng khử khuẩn tự động với cửa kéo cảm biến tự động, phun khí hơi tự động… Sản phẩm đang trong quá trình chạy thử, lấy ý kiến góp ý của cán bộ, giảng viên để hoàn thiện và có thể sản xuất theo yêu cầu của các đơn hàng.

Tin, ảnh: Liêm Huyền Giang

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.