Tuổi thọ trung bình của người Brazil sụt giảm vì COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 28/12, Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) cho biết đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể sẽ khiến tuổi thọ của người dân quốc gia Mỹ Latinh này suy giảm lần đầu tiên sau 80 năm.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Brasilia, Brazil, ngày 23/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Căn cứ diễn biến dịch bệnh cho tới nay, cơ quan thống kê IBGE nhận định đại dịch COVID-19 sẽ làm giảm tuổi thọ trung bình của người Brazil trong năm nay từ 1-2 năm so với năm ngoái. Theo Giáo sư Kinh tế Marcelo Neri từ Quỹ Getúlio Vargas (FGV), tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên dân số ở Brazil hiện cao gấp 4 lần tỷ lệ giết người hàng năm tại nước này và đó là lý do tại sao đại dịch tác động mạnh mẽ đến vấn đề nhân khẩu học.

Tuổi thọ trung bình của người dân Brazil đã tăng ổn định từ năm 1940 đến năm 2019, song đại dịch COVID-19 đã đảo ngược xu hướng này. Vào tháng trước, IBGE công bố báo cáo cho thấy tuổi thọ trung bình ở Brazil đạt 76,6 tuổi vào năm ngoái, tăng thêm ba tháng so với năm 2018.

Tính đến thời điểm này, Brazil đã ghi nhận hơn 7.484.000 ca mắc COVID-19, trong đó có khoảng 191.100 ca tử vong.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.