Tuổi thọ của phụ nữ Nhật Bản đứng thứ 2 thế giới

Tuổi thọ của nữ và nam giới Nhật Bản vẫn duy trì vị trí thứ hai và thứ ba trong bảng xếp hạng tuổi thọ trung bình trên thế giới năm 2018.
Chú thích ảnh
Tuổi thọ của người dân Nhật Bản tăng là do tỉ lệ tử vong liên quan tới các loại bệnh đều giảm. Ảnh:asia.nikkei.com

Một quan chức của Bộ trên cho biết tuổi thọ của người dân Nhật Bản tăng là do tỉ lệ tử vong liên quan tới các bệnh về mạch máu não và viêm phổi ở phụ nữ và tỉ lệ ủng ung thư ở nam giới nước này, đều giảm. 

Từ năm 1985 cho đến hết năm 2010, phụ nữ Nhật Bản duy trì vị trí có tuổi thọ cao nhất thế giới. Tuy nhiên, vị trí này của họ đã bị phụ nữ Hong Kong (Trung Quốc) "soán lấy" vào năm 2011, sau khi xảy ra thảm họa động đất, sóng thần ở miền Đông Bắc Nhật Bản vào tháng 3 cùng năm đó. Đến năm 2012, phụ nữ Nhật Bản giành lại vị trí này và duy trì cho đến khi lại để mất vào phụ nữ Hong Kong năm 2015. 

Trong bảng xếp hạng này, Hong Kong đứng đầu về tuổi thọ trung bình cho cả nam và nữ lần lượt là 82,17 tuổi và 87,56 tuổi. Nam giới Thụy Sĩ đứng thứ hai với 81,4 tuổi trong khi phụ nữ Tây Ban Nha xếp thứ 3 về tuổi thọ với 85,73 tuổi.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.