Tước chứng chỉ bác sĩ bán thuốc tăng cân 'thần tốc' cho trẻ

Bác sĩ Lê Thắng chỉ khám qua loa rồi bán thuốc tăng cân “thần tốc” cho trẻ trong khi thực tế số thuốc đó chỉ là thuốc kháng viêm, kháng sinh không được sử dụng cho trẻ nhỏ.

Chiều 24/4, Ban Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã thống nhất hình thức xử phạt đối với bác sĩ Lê Thắng (mở phòng mạch tại số 18, đường Mậu Thân, phường An Phú, quận Ninh Kiều) là tước chứng chỉ hành nghề trong 9 tháng vì đã có những sai phạm bán thuốc tăng cân “thần tốc” cho trẻ để thu lợi.

Tước chứng chỉ bác sĩ bán thuốc tăng cân 'thần tốc' cho trẻ ảnh 1

Phòng mạch của bác sĩ Lê Thắng. Ảnh: thanhnien.com

Theo đó, bác sĩ Lê Thắng bị xử phạt hành chính với số tiền 29.350.000 đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 9 tháng. Thời gian chấp hành quyết định xử phạt trong vòng 10 ngày kể từ ngày 21/4/2014. Quá thời hạn này, nếu bác sĩ Lê Thắng không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Liên quan đến vụ việc, trước đó nhiều người dân tố cáo bác sĩ Thắng bán thuốc tăng cân “thần tốc” cho trẻ. Vụ việc bắt đầu khi nhiều phụ huynh ở Cần Thơ có con bị chứng biếng ăn, được người quen giới thiệu nên đưa con đến phòng mạch bác sĩ Thắng khám.

Khi đến phòng mạch, bác sĩ Thắng chỉ khám qua loa rồi bán thuốc tăng cân “thần tốc” trong vòng 2 tuần là 700.000 đồng. Nhiều phụ huynh phản ánh, sau khi uống thuốc trẻ ăn uống vô tội vạ và chỉ trong vòng 2 tuần có bé đã tăng trên 1 kg. Tuy nhiên, khi ngừng uống thuốc thì trẻ lại biếng ăn nghiêm trọng hơn trước và sụt cân mạnh. Nhiều phụ huynh lo lắng mang thuốc đi hỏi mới biết toa thuốc mà bác sĩ Thắng kê là thuốc kháng viêm, kháng sinh… bị khuyến cáo không sử dụng đối với trẻ nhỏ. Những loại thuốc này nếu sử dụng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến hệ xương, dạ dày, thần kinh, huyết áp, tim mạch…

Các loại thuốc này trên thị trường có giá khoảng 25.000-30.000 đồng cho 1 tuần uống, nhưng bác sĩ Thắng lại bán cho bệnh nhân đến 350.000 đồng/tuần uống thuốc.

Thanh Sang

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.