Tunisia trục vớt trên 200 thi thể người di cư trong 2 tuần qua

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/4, Lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia thông báo đã trục vớt được khoảng 210 thi thể người di cư trôi dạt vào bờ biển miền Trung của quốc gia Bắc Phi này trong vòng chưa đầy hai tuần qua.
Chú thích ảnh
Lực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia giải cứu người di cư trên Địa Trung Hải, ngoài khơi thành phố Sfax của Tunisia, ngày 4/10/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh số lượng người di cư từ Tunisia ngày càng gia tăng.

Theo Lực lượng Vệ binh quốc gia, kiểm tra sơ bộ các thi thể cho thấy những người di cư đến từ nam sa mạc Sahara châu Phi. 

Công tố viên Faouzi Masmoudi, người giám sát các vấn đề di cư, cho biết trong số 210 người di cư thiệt mạng được tìm thấy trong hơn 10 ngày kể từ ngày 18/4, khoảng 70 người trong số đó đã được trục vớt từ các bãi biển phía Đông Sfax, các đảo Kerkennah lân cận và Mahdia.

Ông nói thêm, ba khu vực này là điểm khởi đầu cho hầu hết các cuộc di cư đến bờ biển Italy, bao gồm cả việc di chuyển đến hòn đảo xa xôi Lampedusa.

Theo ông Masmoudi, để giảm bớt áp lực cho các bệnh viện, chính quyền địa phương đang nỗ lực đẩy nhanh việc chôn cất các nạn nhân sau khi tiến hành xét nghiệm ADN và khả năng nhận dạng của người thân.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.