Tưng bừng trẩy hội rước Pháo Đồng Kỵ-Bắc Ninh

Lễ hội rước Pháo Đồng Kỵ đã thu hút hang nghìn người dân địa phương và du khách thập phương tham gia...

Ngày 3/2, (mùng 4 Tết Giáp Ngọ 2014), tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã tưng bừng diễn ra Lễ hội rước Pháo Đồng Kỵ, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách thập phương tham gia. Ngay từ sáng sớm, không khí lễ hội đã tràn ngập trên khắp đường làng, ngõ xóm phường Đồng Kỵ. Năm nay thời tiết ấm áp, lại thêm công việc làm ăn của làng nghề cũng có nhiều thuận lợi, nên người dân phường Đồng Kỵ ai cũng phấn khởi tham gia khai hội.

Tưng bừng trẩy hội rước Pháo Đồng Kỵ-Bắc Ninh ảnh 1

Quả pháo dài 6m, đường kính 60cm tại lễ rước. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo Ban tổ chức, hội rước pháo Đồng Kỵ năm nay được tổ chức gồm hai phần chính: Lễ rước pháo và rước ông Đám. Hai quả đại pháo và tràng pháo được người dân Đồng Kỵ trạm đúc tinh xảo với biểu tượng Long - Phụng chào đón Xuân, được rước từ nhà truyền thống và đặt trang trọng ở sân đình trong sự chứng kiến và háo hức của hàng nghìn du khách thập phương.

Lễ rước pháo đã được chuẩn bị chu đáo, cùng với các hoạt động vui chơi chọi gà, thi hát quan họ, vật dân tộc, cờ tướng… đã phản ánh nét đẹp văn hóa truyền thống và sự phấn khởi của làng Đồng Kỵ đầu xuân tới du khách thập phương tham gia trẩy hội. Lễ hội rước pháo phường Đồng Kỵ là một tập tục có từ lâu đời của người dân làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ phường Đồng Kỵ. Đây cũng là một trong những lễ hội diễn ra sớm nhất mở đầu cho mùa lễ hội vùng Bắc Ninh – Kinh Bắc.

Năm nay, kinh tế làng nghề có nhiều khởi sắc, việc làm ăn thuận lợi hơn nên lễ hội được tổ chức với quy mô khá lớn, ngoài việc mở rộng sự tham gia của các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, ban tổ chức lễ hội còn chú trọng duy trì và phát triển những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, thu hút hàng nghìn khách thập phương tham gia trẩy hội.

Hội rước pháo phường Đồng Kỵ có từ đời Hùng Vương thứ 6, thành hoàng làng là tướng Thiên Cương cùng Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân, thắng trận trở về được dân làng mở hội khao quân, trong hội có đốt pháo. Mặc dù hiện nay hội không còn đốt pháo, song người dân vẫn duy trì những tập tục đặc sắc như tục rước pháo lớn từ nhà văn hóa truyền thống đến đình Đồng Kỵ. Trong lễ rước pháo, có sự tham gia biểu diễn của các đội khiêng kiệu, cầm cờ, đánh trống, múa lân... tái hiện lại khung cảnh hào hùng thủa trước.

Ban tổ chức lễ hội còn phát triển những hoạt động văn hóa thể thao xung quanh khu vực diễn ra lễ hội như thi hát quan họ, thi chọi gà, vật dân tộc... phục vụ du khách. Vì vậy, hội rước pháo Đồng Kỵ không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn in đậm dấu ấn đối với du khách nước ngoài. Mặc dù quy mô lễ hội được mở rộng, lượng khách du lịch tăng nhiều so với mọi năm, song ban tổ chức lễ hội đã có sự chuẩn bị chu đáo ngay từ trước khi diễn ra lễ hội nên tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, môi trường được giữ gìn sạch sẽ. Điều đó cũng gây được ấn tượng tốt đối với khách du lịch tham gia trẩy hội. Dự kiến lễ hội sẽ diễn ra trong ba ngày từ mùng 4 tới mùng 6 Tết. Ban tổ chức cũng tăng cường tập trung lực lượng để làm tốt các công tác tổ chức lễ hội trong những ngày này.

Thái Hùng

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.