Tưng bừng ngày hội giao lưu văn hóa, chào đón năm mới ở huyện Than Uyên

Chào đón năm mới 2021, UBND huyện Than Uyên (Lai Châu) đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa du lịch và trình diễn khinh khí cầu, thu hút hàng nghìn người dân, du khách thập phương, tăng thêm sự gắn kết giữa đồng bào các dân tộc.
Chú thích ảnh
Học sinh tham gia nhảy sạp tại lễ hội. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN.

Rộn ràng ngày hội đầu năm

Than Uyên là huyện có đồng bào 10 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có một nét văn hóa đặc sắc riêng, tạo nên một bức tranh văn hóa muôn màu. Đây là tiềm năng để huyện tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm thiệt thực giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, giới thiệu đến du khách.

Chương trình giao lưu văn hóa, du lịch và trình diễn khinh khí cầu chào năm mới 2021 huyện Than Uyên diễn ra từ ngày 31/12/2020  đến ngày  2/1/2021, tại phố đi bộ và khuôn viên hồ thị trấn Than Uyên với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Đó là chương trình khai mạc giao lưu văn hóa, du lịch; trình diễn nghệ thuật truyền thống, các hoạt động văn hóa, thể thao; lễ hội áo dài và trình diễn trang phục dân tộc; tái hiện Lễ hội Hạn Khuống của dân tộc Thái; tổ chức bay treo khinh khí cầu và đêm hoa đăng; tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa của huyện…

Ngay từ sáng sớm 1/1, đông đảo nhân dân ở 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Than Uyên và du khách gần xa đã tập trung về sân vận động của huyện để chung vui chương trình giao lưu văn hóa. Dắt theo con đi xem ngày hội, chị Ngô Thị Bứn, dân tộc Thái ở xã Mường Cang, huyện Than Uyên phấn khởi chia sẻ chị thấy rất vui khi huyện tổ chức hoạt động văn hóa ý nghĩa này. Đây là dịp để dồng bào dân tộc Thái thể hiện sự khéo léo trong các trò chơi dân gian, điệu múa truyền thống đến với người dân và du khách.

Chú thích ảnh
Học sinh tham gia trò chơi cà kheo tại lễ hội. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN.

Trong ngày hội, người dân và du khách ai nấy cũng rộn rã tiếng cười khi được hòa mình vào những điệu xòe, điệu nhảy sạp hay trải nghiệm các trò chơi dân gian như kéo co, cà kheo, tó má lẹ… của các dân tộc trên địa bàn huyện Than Uyên. Tại ngày hội còn có các gian hàng trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm nông sản cùng các món ăn truyền thống gồm: Cơm lam, gà nướng, bánh tẻ, bánh tro, thịt trâu, lợn sấy, lạp sườn…Đặc biệt, trong khuôn khổ ngày hội, hoạt động khinh khí cầu lần đầu được tổ chức ở huyện nên nhiều người dân và du khách náo nức mong chờ nhất...

Chị Hà Thị Loan, thị trấn Than Uyên hồi hởi nói: Ngày hội được tổ chức quy mô hoành tráng với nhiều hoạt động văn hóa phong phú, đặc sắc của các dân tộc đã tạo không khí hứng khởi cho người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới.

Tạo sự gắn kết các dân tộc

Ông Trần Quang Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho biết: Chương trình giao lưu văn hóa, du lịch huyện Than Uyên năm 2021 là dịp để 10 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện giao lưu, giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình; từ đó xích lại gần nhau, tình cảm cộng đồng thêm gắn kết. Đặc biệt, khi đến với Than Uyên trong đêm 1/1, người dân và du khách được tham gia múa lửa xoè, nắm tay nhau trong điệu xoè vòng lửa; thưởng thức những chén rượu, hòa vào không khí vui tươi đón năm mới 2021 cùng nhân dân huyện Than Uyên.

Trong thời gian diễn ra chương trình giao lưu văn hóa, du khách có thể đến các điểm du lịch trên địa bàn huyện để thăm quan, trải nghiệm, khám phá như: Vườn hoa hướng dương xã Hua Nà, đồi thông khu 9, khu 7 thị trấn Than Uyên; di tích lịch sử cách mạng bản Lướt và du lịch cộng đồng bản Thẩm Phé, xã Mường Kim…

Chú thích ảnh
Chương trình giao lưu văn hóa du lịch và trình diễn khinh khí cầu chào năm mới 2021 tại huyện Than Uyên. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN.

Chương trình giao lưu văn hóa du lịch và trình diễn khinh khí cầu chào năm mới 2021 là sự kiện thiết thực nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh và  những giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Than Uyên. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển du lịch huyện Than Uyên giai đoạn 2020 - 2025.

Bà Hà Thị Kim Nhung, thị trấn Than Uyên chia sẻ: Khi đến ngày hội văn hóa, bà được thưởng thức những món ăn của các dân tộc và trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian truyền thống, giúp bà có thêm nhiều hiểu biết về văn hóa các dân tộc nơi đây. Theo bà, ngày hội giao lưu văn hóa huyện Than Uyên là dịp để người dân thêm yêu quê hương, đất nước và thắp lên ngọn lửa đoàn kết giữa các dân tộc trong huyện nói riêng, cả nước nói chung.

Chú thích ảnh
Nét văn hóa đặc sắc của người Mông được tái hiện tại lễ hội. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN.

Thông qua chương trình, huyện Than Uyên quảng bá các sản phẩm nông nghiệp; quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, đậm đà bản sắc, sự thân thiện và mến khách của đồng bào các dân tộc đến  trên địa bàn tới du khách trong và ngoài tỉnh. Từ đó, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư, phát triển các sản phẩm nông nghiệp, văn hóa, du lịch hiện có; đặc biệt là thúc đẩy phát triển các loại hình dịch vụ văn hóa, du lịch, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện Than Uyên nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung.

 Việt Hoàng – Đinh Thùy (TTXVN)

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.
Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.