Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở vùng cao Hòa Bình

Ngày 8/11, tại khu dân cư xóm Mừng, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc. 
Chú thích ảnh
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Hợp Phong, huyện Cao Phong. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Tới dự Ngày hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đã chúc mừng những thành quả khu dân cư xóm Mừng đạt được thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, chính quyền địa phương cần tích cực giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo. Nội lực xóm tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, tìm lối ra thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương, tiếp tục phát huy thành tích về giữ gìn an ninh trật tự địa phương, quan tâm phát triển giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt là chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em để các em học tập, tu dưỡng tốt, tạo tiền đề cống hiến cho quê hương, đất nước.

Chú thích ảnh
Bà con nhân dân tham gia ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Hợp Phong, huyện Cao Phong. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Xóm Mừng là xóm vùng cao của xã Hợp Phong, cách trung tâm xã 6km về phía Đông Nam, tổng diện tích đất tự nhiên hơn 500 ha. Xóm có 40 hộ với 225 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm 99%. Đời sống của bà con chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được duy trì. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 là 14 hộ, giảm 2 hộ so với năm 2021. Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố đạt 85%; tất cả các hộ đều có phương tiện nghe nhìn, có xe máy, dùng điện quốc gia thắp sáng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 24 triệu đồng/người/năm.

Chú thích ảnh
Bí thư tỉnh Ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long trao quà cho chính quyền và nhân dân xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm 2022, toàn xóm có 38/40 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt 95%; có 10 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục giai đoạn 2020-2022, trong đó có 2 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục tiêu biểu xuất sắc. Khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2022.

Chú thích ảnh

Năm 2023, xóm Mừng phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/người/năm; 100% trẻ em trong độ tuổi được đi học, không có trẻ em bỏ học; duy trì các đội văn nghệ, thể dục thể thao... Ngoài ra, xóm phấn đấu không có người vi phạm hoặc mắc tệ nạn xã hội; không có trường hợp tảo hôn; duy trì tổ vệ sinh thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải về nơi xử lý tập trung theo quy định; 100% hộ được phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn danh hiệu gia đình văn hóa, 5 nội dung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhân dịp này, đại diện Tổng Kiểm toán Nhà nước, chính quyền tỉnh Hòa Bình đã trao 15 suất quà cho hộ nghèo, 25 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó...

Thanh Hải  (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.