Tưng bừng ngày hội âm nhạc Hà Nội mùa thu 2015

Ngày hội âm nhạc Hà Nội mùa thu 2015 tưng bừng diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chiều và tối 23/8, ngày hội âm nhạc Hà Nội mùa thu 2015 tưng bừng diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, đem đến không khí lễ hội âm nhạc sôi động cho Thủ đô dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bắt đầu từ 16 giờ, ngày hội âm nhạc bắt đầu mở màn tại Vincom, ngã 5 Bà Triệu và ga Hà Nội. Hai địa điểm này quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Dương Hoàng Yến, Vũ Hà Anh, Tô Minh Đức, Minh Quân Idol, Hoàng Bách, Dương Trần Nghĩa… cùng ban nhạc Flamenco và dàn nhạc Rhapsody Philharmonic. Với nhiều ca khúc, vũ điệu sôi động, hai địa điểm này thu hút đông đảo nhân dân Thủ đô và du khách thưởng thức.

Ngày hội âm nhạc Hà Nội mùa thu 2015 được tiếp nối với chương trình biểu diễn nghệ thuật ở tòa nhà IndoChina Plaza (quận Cầu Giấy). Chương trình tạo không khí sôi động với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như: Pop, Rock, dân gian…

Từ 18 giờ, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, trước cửa Công viên Thống Nhất và Trung tâm triển lãm Vân Hồ đồng loạt diễn ra các chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ ngày hội âm nhạc Hà Nội mùa thu 2015.

Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ diễn ra chương trình nghệ thuật mang đậm màu sắc dân gian với sự tham gia của NSND Thanh Hoài, NSƯT Thu Hằng, NSƯT Xuân Diệu và các nghệ sĩ Nhà hát chèo Trung ương. Hai địa điểm còn lại thể hiện chương trình âm nhạc hiện đại với sự góp mặt của ca sĩ Hà Anh Tuấn, Lưu Hương Giang, nhóm nhảy St319, Oplus…

Lúc 19 giờ diễn ra chương trình nghệ thuật tại phố cổ Hà Nội, gồm hai địa điểm: Trước cửa chợ Đồng Xuân và phố Tạ Hiện.

Tiếp nối sự kiện âm nhạc này, 20 giờ, tại Công viên Cầu Giấy và Quảng trường Cách mạng tháng Tám cũng diễn ra hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Riêng tại địa điểm Quảng trường Cách mạng tháng Tám (trước cửa Nhà hát lớn) tạo điểm nhấn cho ngày hội âm nhạc Hà Nội mùa thu 2015 với chương trình gala đặc sắc.

Tại đây có sự tham dự của Hà Anh Tuấn, Lưu Hương Giang, Uyên Linh, Hoàng Bách, Đinh Mạnh Ninh, Tạ Quang Thắng… và nhóm Oplus.

Với những ca khúc, những vũ điệu sôi động, được thực hiện một cách công phu, chương trình gala thực sự mang đến cho công chúng những giây phút hào hứng. Mỗi chương trình đều có thời lượng 2 giờ đồng hồ.

Ngày hội âm nhạc mùa thu Hà Nội 2015 là sự kiện âm nhạc quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao phối hợp cùng Ngân hàng Cổ phần Công thương Việt Nam – VietinBank tổ chức.

Theo nhạc sĩ Quốc Trung, đạo diễn đồng thời là giám đốc sản xuất âm nhạc: Việc tổ chức ngày hội âm nhạc mùa thu Hà Nội 2015 nhằm giới thiệu đến đông đảo quần chúng nhân dân Thủ đô những thể loại âm nhạc khác nhau đồng thời đưa người dân đến gần hơn với văn minh âm nhạc.

Tại các quốc gia trên thế giới, ngày hội âm nhạc được tổ chức thường xuyên và trên không gian rộng lớn. Sau ngày hội âm nhạc mùa thu Hà Nội 2015 thành công, thành phố Hà Nội sẽ cân nhắc tính đến xây dựng một sự kiện âm nhạc thường niên.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.