Tưng bừng kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Sáng 14/2, (mùng 5 Tết Nguyên Đán) hàng ngàn người tụ hội về Công viên Văn hoá Đống Đa (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội), cùng dâng hương, tham dự lễ hội kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 - 2024).

Là lễ hội đầu Xuân, hội Gò Đống Đa còn mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Lễ hội lưu giữ niềm tự hào, sự quật cường của cả một dân tộc và được tổ chức để tưởng nhớ chiến công lẫy lừng của vua Quang Trung - người Anh hùng “áo vải, cờ đào” trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Tới dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, các địa phương kết nghĩa cùng đông đảo nhân dân Thủ đô, du khách thập phương.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng dâng hương tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung tại Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa. 

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định khẳng định: Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ghi dấu nghệ thuật quân sự tuyệt vời của Hoàng đế Quang Trung, ý chí ngoan cường của nghĩa quân áo vải, cờ đào, đồng thời biểu thị cao độ tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, yêu tự do, độc lập từ ngàn đời của người dân đất Việt. Bằng thắng lợi này, Nhân dân ta đã đập tan mộng xâm lược của ngoại bang, giữ vững nền độc lập chủ quyền của dân tộc.

Theo Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định, năm 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước. Đây cũng là năm Thành phố đã lựa chọn tiếp tục thực hiện chủ đề: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”.

Lễ hội gồm hai phần: Phần lễ và phần hội, trong đó phần lễ diễn ra từ 6 giờ sáng với nhiều nghi thức thiêng liêng theo phong tục lâu đời như: Lễ dâng hương, tế lễ của các đoàn tế lễ địa phương, lễ rước kiệu hoàng đế Quang Trung và hoàng hậu Lê Ngọc Hân; dâng hoa, dâng hương tại tượng đài và đền thờ Hoàng đế Quang Trung, trình diễn sử thi kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.

Lễ hội năm nay diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 14 đến ngày 16/2) do quận Đống Đa chủ trì tổ chức.

Dưới đây là hình ảnh Lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa:

Chú thích ảnh
Từ sáng sớm, các đoàn lễ  đã về dâng hương tưởng nhớ vua Quang Trung.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các đoàn lễ dâng hương trước tượng đài vua Quang Trung.
Chú thích ảnh
Lễ hội thu hút đông đảo nhân dân cùng khách thập phương về trẩy hội.
Chú thích ảnh
Các nghi lễ như: Tế lễ, rước kiệu hoàng đế Quang Trung và hoàng hậu Lê Ngọc Hân được các đoàn tế lễ tiến hành trang trọng.
Chú thích ảnh
Đông đảo người dân Thủ đô và thập phương tới dự lễ hội.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật đặc sắc do Nhà hát Cải lương Việt Nam và các trích đoạn tuồng do Nhà hát Tuồng thực hiện.
Chú thích ảnh
Trong lễ hội, người dân được ôn lại truyền thống hào hùng cùng ý nghĩa lịch sử to lớn của Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
Lê Phú/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.